Sớm tháo dỡ công trình xâm hại di sản thế giới Tràng An

NDĐT - Sáng 26-3, Huyện ủy cùng UBND huyện Hoa Lư và các ban, ngành trong tỉnh Ninh Bình tổ chức bàn phương án tháo dỡ, cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi di sản Tràng An do Công ty CP Du lịch Tràng An thực hiện từ tháng 8-2017.

Công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi di sản tại quần thể danh thắng Tràng An - Ninh Bình.
Công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi di sản tại quần thể danh thắng Tràng An - Ninh Bình.

Trước đó, UBND tỉnh Ninh Bình cùng các sở, ban, ngành trong tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm công trình vi phạm do Công ty CP du lịch Tràng An xây dựng.

Bí thư Huyện ủy Hoa Lư Nguyễn Sĩ Trí chủ trì cuộc họp với đông đủ từ lãnh đạo huyện đến lãnh đạo 11 sở, ban, ngành liên quan trong tỉnh cùng dự bàn phương án tháo dỡ sao cho bảo đảm an toàn, sớm trả lại cảnh quan cho quần thể danh thắng Tràng An. Việc lên phương án tháo dỡ, cưỡng chế công trình trong vùng lõi di sản Tràng An được huyện Hoa Lư và đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Ninh Bình khẳng định: Đây là công trình xây dựng trái phép, vi phạm nghiêm trọng buộc phải tháo dỡ theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ huyện Hoa Lư và đoàn thanh tra liên ngành, tổng chiều dài bậc thang lên, xuống núi Cái Hạ được Công ty CP Du lịch Tràng An xây dựng trái phép là 510 m với hơn 900 bậc thang, chứ không phải hơn 1 km và hai nghìn bậc như một số thông tin đã đưa trước đó.

Ngoài ra, tại điểm “Tràng An cổ”, Công ty CP Du lịch Tràng An còn có một số hoạt động du lịch chưa được cấp phép như: tự ý bán vé cho khách tham quan đi thuyền, sử dụng đội ngũ hướng dẫn viên trái quy định cũng sẽ bị xử lý luôn.

Các phương án tháo dỡ, cưỡng chế được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và từng bước: Trước hết, chính quyền cùng đoàn thể tuyên truyền vận động ông Nguyễn Văn Son, Giám đốc Công ty CP Du lịch Tràng An tự tháo dỡ công trình vi phạm, nếu không sẽ thực hiện việc cưỡng chế.

Phương án tháo dỡ cụ thể sẽ được huyện Hoa Lư xin ý kiến UBND tỉnh Ninh Bình rồi trực tiếp phối hợp các ngành chuyên môn như: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm bảo đảm an toàn cho nhân lực cũng như cảnh quan môi trường trong khu di sản không bị xáo trộn.

Riêng những người dân đang hành nghề chèo đò tại bến thuyền “Tràng An cổ”, huyện Hoa Lư xin ý kiến để đưa những trường hợp này nhập vào số nhân lực chở đò tại bến thuyền Tràng An thuộc Công ty Xây dựng Xuân Trường để bảo đảm cuộc sống của họ.

* Đề nghị Ninh Bình xác định rõ trách nhiệm trong vụ sai phạm ở Tràng An

* Công trình xây dựng trái phép tại Tràng An: Đừng để "con voi chui lọt lỗ kim"

* Thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty CP Du lịch Tràng An

Có thể bạn quan tâm