Vận hành hiệu quả hệ thống thoát nước

Sau thời gian khẩn trương thi công, các công trình, dự án thoát nước được đầu tư theo lệnh xây dựng khẩn cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã hoàn thành hoặc hoàn thành các hạng mục chính phục vụ thoát nước, nhưng việc khớp nối giữa công trình cũ-mới và công tác vận hành điều tiết hệ thống còn hạn chế.

Chiều 9/7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, khu vực trung tâm Thành phố Hà Nội có mưa lớn. Lượng mưa đo được tại Yên Sở là hơn 84 mm, Việt Hưng gần 74 mm, Hoàng Mai 64 mm, Hai Bà Trưng gần 53 mm, Thanh Liệt 46 mm...

Do mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn dẫn đến hiện tượng úng ngập cục bộ tại một số điểm như Liên Trì-Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung-Trần Quốc Toản, ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt... Đáng chú ý, đây là khu vực vừa được đầu tư hệ thống cống ngầm chống ngập khẩn cấp, khiến người dân đặt câu hỏi về hiệu quả đầu tư của dự án.

Anh Nguyễn Văn An, người dân sinh sống ở phố Quang Trung cho biết, quá trình thi công hệ thống cống ngầm đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân, nhưng mọi người đều thông cảm và mong muốn khi công trình hoàn thành sẽ chấm dứt tình trạng ngập úng trong khu vực. Tuy nhiên, sau trận mưa chiều 9/7 vẫn tái diễn tình trạng úng ngập cục bộ, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn và ùn tắc cục bộ.

Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội cho biết, nguyên nhân của tình trạng nêu trên là do công tác vận hành cửa phai kết nối trục thoát nước phố Quang Trung với hồ điều hòa Công viên Thống Nhất chậm trễ. Cửa xả dẫn nước từ phố Quang Trung vào hồ Bảy Mẫu trong Công viên Thống Nhất mở chậm khoảng 30 phút do dự án đang trong quá trình thực hiện nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, việc giải quyết điểm nghẽn úng ngập trên địa bàn thành phố bước đầu hiệu quả. Qua theo dõi thực tế các trận mưa đầu mùa năm 2026, các công trình đã phát huy hiệu quả trong việc giảm nguy cơ úng ngập, rút ngắn thời gian tiêu thoát nước tại nhiều khu vực trọng điểm.

Tuy nhiên, công tác đầu tư, quản lý và vận hành hệ thống thoát nước của thành phố vẫn còn một số hạn chế khi một số công trình theo quy hoạch thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ hoặc đang trong quá trình triển khai, dẫn đến năng lực tiêu, thoát nước tại một số lưu vực chưa đáp ứng yêu cầu khi xuất hiện các trận mưa lớn có cường suất cao trong thời gian ngắn.

Một số dự án theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp mặc dù đã hoàn thành các hạng mục chính, nhưng vẫn còn các hạng mục cần hoàn thiện. Việc kết nối hệ thống thoát nước giữa một số khu đô thị, khu dân cư mới với hệ thống thoát nước chung của thành phố chưa đồng bộ; tiến độ bàn giao, tiếp nhận một số công trình hạ tầng kỹ thuật sau đầu tư còn chậm, ảnh hưởng đến công tác quản lý, vận hành thống nhất.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường cho biết, các công trình, dự án chống ngập đầu tư xây dựng theo lệnh khẩn cấp sẽ có tác động đến 120 trên tổng số 220 điểm úng ngập đã được xác định. Nhiều điểm úng ngập ở các khu vực vẫn đang chờ hệ thống thoát nước của hệ thống tả Nhuệ, hữu Nhuệ và bắc sông Hồng được đầu tư xây dựng đồng bộ theo quy hoạch...

Ngày 15/7, trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác quản lý hệ thống thoát nước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Việt Dũng khẳng định việc quản lý hệ thống thoát nước là vận hành hệ thống kỹ thuật liên thông. Thành phố đã ban hành quy chế phối hợp xử lý giữa hệ thống thoát nước đô thị và tiêu thoát nước thủy lợi, yêu cầu các đơn vị phối hợp xử lý tình huống trong vòng 30 phút và phân định rõ trách nhiệm theo từng lưu vực.

Thời gian tới, thành phố sẽ chuyển từ giao gói duy tu theo khối lượng công việc sang giao theo kết quả tiêu, thoát nước; đồng thời tổ chức quản lý theo các cấp phù hợp mô hình mới. Thành phố cũng sớm hoàn thành triển khai hệ thống cảm biến và đầu tư đồng bộ trung tâm điều hành thoát nước thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm