Gắn thẻ cho cây vải thiều đã được liên kết hỗ trợ sản xuất, bao tiêu sản phẩm.

Liên kết, tìm đầu ra cho vải thiều Bắc Giang

Chỉ còn ít ngày nữa, tỉnh Bắc Giang bước vào vụ thu hoạch vải thiều. Thời tiết thuận lợi cùng với kỹ thuật thâm canh ngày càng cao, dự báo năm nay là năm thứ ba liên tiếp vải thiều Bắc Giang được mùa. Sản lượng lớn, thời gian thu hoạch ngắn nên việc liên kết, tìm đầu ra cho vải thiều được cấp ủy, chính quyền, nông dân các địa phương trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm.
Toàn cảnh lễ ký kết.

Thí điểm đánh giá sản phẩm xuất khẩu tiềm năng đối với 3 nông sản

Sáng 31/12, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết ngành khoa học và công nghệ, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Kế hoạch phối hợp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam giai đoạn 2022-2025. 

Lào Cai tạo thuận lợi nhất cho xuất khẩu vải thiều qua Cửa khẩu Kim Thành sang thị trường Vân Nam (Trung Quốc).

Lào Cai tạo thuận lợi nhất cho xuất khẩu vải thiều Bắc Giang qua Cửa khẩu Kim Thành

“Chính quyền và các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) sẽ tăng cường lực lượng, làm việc tận tâm, tạo điều kiện thuận lợi tối đa, ưu tiên xuất khẩu vải thiều Bắc Giang sang thị trường Vân Nam (Trung Quốc)”, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định khi tham dự Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2021, vào sáng 8-6. 

Mỗi ngày có hơn 500 tấn vải thiều xuất khẩu sang Trung Quốc, qua Cửa khẩu đường bộ Kim Thành (Lào Cai).

Mỗi ngày, hơn 500 tấn vải thiều Bắc Giang xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai

Sáng 1-6, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, hơn một tuần qua, lượng vải thiều Bắc Giang xuất khẩu qua cửa khẩu này tăng mạnh, trung bình mỗi ngày có từ 40-50 xe tải trọng lớn chở vải thiều thông quan qua cửa khẩu đường bộ Kim Thành, đạt khoảng hơn 500 tấn.