Vaccine phòng ung thư đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng. (Ảnh TASS)

Nga: Vaccine phòng ung thư có thể được cấp miễn phí cho bệnh nhân sau 2,5 năm nữa

Ngày 9/2, Hãng tin TASS của Nga dẫn lời ông Andrey Kaprin, Tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu y khoa quốc gia Nga về ung thư cho biết, các bác sĩ Nga có thể bắt đầu điều trị bệnh nhân bằng vaccine mRNA được cá nhân hóa để điều trị ung thư sau 2,5 năm nữa, nhưng trước tiên các nghiên cứu trên người và thử nghiệm độc tính cần phải hoàn tất thành công.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam cho bà Aurélia Nguyen. (Ảnh: NHẬT BẮC)

GAVI tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai các chương trình tiêm chủng đối với các bệnh thông thường

Sáng 20/9 theo giờ New York, nhân dịp tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 78, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp và trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam cho bà Aurélia Nguyễn, Giám đốc chiến lược Chương trình Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI).
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân tại Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ, ngày 18/5/2021. (Ảnh: Reuters)

WHO: Mũi tăng cường thứ hai vaccine ngừa Covid-19 có lợi cho người nguy cơ cao

Trong bối cảnh biến thể Omicron cùng các biến thể phụ vẫn đang lây lan mạnh trên toàn cầu, một nhóm chuyên gia do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) triệu tập cho biết, việc tiêm mũi tăng cường thứ hai vaccine ngừa Covid-19 (mũi thứ tư) cho những người dễ bị tổn thương nhất có thể mang lại một số lợi ích.

Vaccine của Pfizer-BioNTech và Moderna. (Ảnh: Reuters)

Thông tin vaccine Pfizer-BioNTech và Moderna chứa graphene oxide gây độc hại là vô căn cứ

Gần đây, một số mạng xã hội lan truyền video cho rằng “Vaccine ngừa Covid-19 mRNA đang được sử dụng tại Mỹ (gồm: Pfizer-BioNTech và Moderna) gây độc hại do có chứa graphene oxide trong các hạt nano lipid vốn có nhiệm vụ giúp vận chuyển mRNA trong cơ thể”. Tuy nhiên, Reuters đã kiểm chứng và khẳng định thông tin này là vô căn cứ.