Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác vận động nguồn lực

NDO - Chiều 16/10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam dự họp Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi họp.
Quang cảnh buổi họp.

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch chín tháng đầu năm 2024, ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ, cho biết, năm 2024, công tác vận động nguồn lực của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam có nhiều đổi mới.

Bên cạnh các phương thức vận động truyền thống (gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp các tổ chức, doanh nghiệp; gửi đề xuất dự án để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các hoạt động an sinh xã hội, hoặc tổ chức các sự kiện hỗ trợ trẻ em; sự kiện gây quỹ có sự tham dự của lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Hội đồng bảo trợ và mời nhà tài trợ cùng tham gia hỗ trợ), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp cận cộng đồng xã hội, giúp cho công tác vận động nguồn lực được hiệu quả, phù hợp với thực tiễn xã hội.

Tính đến 30/9/2024, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ 86.953 lượt trẻ em (đạt 79% so với kế hoạch năm), với kinh phí hỗ trợ hơn 52 tỷ đồng. Trong đó, có một số hoạt động có tổng mức kinh phí hỗ trợ cao như: Phẫu thuật nụ cười; hỗ trợ xây dựng; hỗ trợ xe đạp; hỗ trợ học bổng…

Riêng tháng Hành động vì trẻ em năm 2024, Quỹ đã triển khai hỗ trợ kinh phí là 16,3 tỷ đồng để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên phạm vi cả nước.

Đối với hoạt động hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ, Quỹ đã phối hợp các địa phương triển khai hỗ trợ trực tiếp cho 2.159 trẻ em bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Yagi) tại 19 tỉnh, thành phố, với số kinh phí gần 4,56 tỷ đồng.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ngày càng hoàn thiện, do đó trẻ em ở mọi vùng, miền được chăm lo toàn diện hơn.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác chăm lo cho trẻ em ở Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Trong kết quả chung đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng đã đóng góp một phần trong thành tựu chung để chăm lo, chăm sóc cho trẻ em.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác vận động nguồn lực ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các thành viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Hoan nghênh những kết quả của Quỹ đạt được, Phó Chủ tịch nước mong muốn, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cần đưa ra những giải pháp để nâng cao vị thế, uy tín của Quỹ để phù hợp với bối cảnh, yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới; đồng thời cần xây dựng, hình thành những mô hình tiêu biểu để hỗ trợ, chăm lo cho trẻ em.

Phó Chủ tịch nước cũng lưu ý, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cần nắm rõ về tình hình của trẻ em Việt Nam hiện nay, từ đó xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện; dự đoán những khó khăn về tình hình kinh tế-xã hội của năm tới sẽ tác động tới công tác vận động hỗ trợ, tác động tới trẻ em ra sao để đưa ra các chỉ tiêu, giải pháp thích hợp.

Đồng thời, cần đổi mới về hình thức, nội dung, tạo được sự lan tỏa của hoạt động Quỹ trong thời gian tới để có thêm được sự ủng hộ của nhiều nhà tài trợ, mạnh thường quân ở trong và ngoài nước, góp phần chăm lo cho trẻ em ngày một tốt đẹp hơn.