Ukraine tuyên bố sẵn sàng trao đổi tù binh với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng tiến tới thỏa thuận trao đổi tất cả tù binh với phía Nga trước khi chấm dứt xung đột. Thời gian gần đây, cả Ukraine và Nga đều thông báo tiến hành các đợt trao đổi tù binh giữa hai bên. 

Các tù nhân sau khi được đưa tới địa điểm trao đổi ở chốt kiểm tra Mayorske gần thị trấn Horlivka, thuộc vùng Donetsk ngày 29/12/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các tù nhân sau khi được đưa tới địa điểm trao đổi ở chốt kiểm tra Mayorske gần thị trấn Horlivka, thuộc vùng Donetsk ngày 29/12/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết, hơn 1.000 người Ukraine đã được sơ tán khỏi các khu vực Donetsk và Luhansk theo hai hành lang nhân đạo trong ngày 27/3. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã giúp sơ tán 90 công dân Nga, Moldova và Ukraine từ khu vực Kherson của Ukraine. Theo dữ liệu của bộ này, khoảng 500 người đã được sơ tán từ Ukraine đến Crimea kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Liên quan việc tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Ukraine và Nga, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tiến hành cuộc họp nội các ngày 28/3 để thảo luận cách thức thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga. Trước đó, trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (V.Pu-tin), hai bên đã nhất trí rằng vòng đàm phán tiếp theo giữa các nhà đàm phán Nga và Ukraine sẽ diễn ra tại thành phố Istanbul. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev kiên định lập trường của mình về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong vòng đàm phán hòa bình với Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mục tiêu của Kiev là hòa bình và khôi phục cuộc sống bình thường ở Ukraine sớm nhất có thể. Trước đó, Tổng thống Ukraine tuyên bố Kiev sẵn sàng thảo luận về quy chế trung lập như một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga, nhưng nhấn mạnh điều này phải đi kèm với những bảo đảm an ninh từ bên thứ ba và được đưa ra trưng cầu ý dân.

Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin cho rằng Ankara và các quốc gia khác vẫn cần duy trì đối thoại với Nga để giúp chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Kiev cần thêm sự hỗ trợ để tự vệ. Phát biểu tại Diễn đàn Doha ở Qatar, ông Kalin nêu rõ nếu cộng đồng quốc tế “đốt những cây cầu nối với Nga” thì sẽ không thể đối thoại với Moskva để chấm dứt tình thế khủng hoảng hiện nay. 

Pháp cũng nhấn mạnh sự cần thiết duy trì đối thoại với Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian (G.Đri-ăng) cho rằng các cường quốc thế giới phải tiếp tục đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ê.Ma-crông) vẫn bảo đảm kênh tiếp xúc với người đồng cấp Nga.

Trong khi đó, ngày 28/3, Điện Kremlin cho biết các cuộc đối thoại giữa Nga và Ukraine cho đến nay chưa đạt được đột phá nào về xung đột tại Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng nên tiến hành một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky khi hai bên tiến gần hơn tới nhất trí về những vấn đề quan trọng. Theo ông Lavrov, bất cứ cuộc gặp nào giữa hai nhà lãnh đạo để trao đổi quan điểm về xung đột ngay tại thời điểm này đều phản tác dụng.