Ukraine siết quy định xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính

NDO -

Hãng thông tấn Interfax chi nhánh Ukraine dẫn 1 nghị quyết của Chính phủ Ukraine cho biết, nước này đã bắt đầu áp dụng quy định về giấy phép xuất khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ chốt, gồm lúa mì, ngô và dầu hướng dương.

Xe tải đổ hạt hướng dương vào dây chuyền chế biến tại nhà máy chiết xuất dầu hạt Allseeds ở Yuzhne, Ukraine. (Ảnh: REUTERS)
Xe tải đổ hạt hướng dương vào dây chuyền chế biến tại nhà máy chiết xuất dầu hạt Allseeds ở Yuzhne, Ukraine. (Ảnh: REUTERS)

Văn bản công bố ngày 6/3 cho biết, các nhà xuất khẩu trong nước cũng sẽ cần xin giấy phép để xuất khẩu gia cầm và trứng.

Trước đó, cùng ngày, Ukraine đã tạm dừng xuất khẩu một số mặt hàng nông nghiệp khác, gồm lúa mạch đen, yến mạch, kê, kiều mạch, muối, đường, thịt và gia súc.

Trong khi đó, đại diện ngành đường sắt Ukraine thông tin, ngành này đã sẵn sàng cho các hoạt động xuất khẩu nông sản bằng đường sắt, sau khi các cảng biển bên bờ Biển Đen phải đóng cửa.

Theo đó, ngũ cốc, dầu thực vật và các sản phẩm thực phẩm khác từ Ukraine có thể theo đường sắt đến biên giới với Romania, Hungary, Slovakia và Ba Lan, từ đó tiếp tục được chuyển đến các cảng và trung tâm hậu cần của các nước châu Âu.

Ukraine là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu ngũ cốc, dầu thực vật và dầu hướng dương hàng đầu thế giới.

Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết, nước này đã xuất khẩu 43 triệu tấn ngũ cốc các loại trong niên vụ 2021-2022 tính đến ngày 23/2 vừa qua. Ước tính con số này có thể lên tới 60 triệu tấn, bao gồm 33 triệu tấn ngô và 23 triệu tấn lúa mì cho đến tháng 6 tới.

Năm ngoái, sản lượng ngũ cốc của Ukraine đã tăng 32%, đạt 85,7 triệu tấn.