Ukraine nhận được cam kết hỗ trợ 10 tỷ euro

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thông báo, sự kiện gây quỹ tại Ba Lan nhằm hỗ trợ người dân Ukraine bị ảnh hưởng bởi xung đột đã nhận được cam kết quyên góp, vay và trợ cấp từ cộng đồng quốc tế lên tới 10,1 tỷ euro.

Người tị nạn Ukraine sơ tán sang Przemysl, Đông Nam Ba Lan ngày 15/3/2022. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Người tị nạn Ukraine sơ tán sang Przemysl, Đông Nam Ba Lan ngày 15/3/2022. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Chủ tịch EC cũng cam kết sẽ còn nhiều khoản hỗ trợ khác dành cho người dân Ukraine. Theo EC, có hơn 4,4 triệu người Ukraine rời bỏ đất nước lánh nạn ở các nước láng giềng thuộc Liên minh châu Âu (EU), trong khi 6,5 triệu người phải sơ tán ở trong nước.

Các lực lượng vũ trang Nga đã mở nhiều hành lang nhân đạo ở Ukraine trên các hướng Kharkov và Mariupol cũng như một tuyến đường bổ sung từ Mariupol theo yêu cầu của Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp. Những người được sơ tán đến Berdyansk sau đó có thể đi đường bộ đến Crimea và Zaporizhzhia hoặc bằng đường biển và có thể đến các điểm đến đã chọn.

Phó Thủ tướng Ukraine cho biết, 12 binh sĩ Ukraine và 14 dân thường đã trở về nhà sau một cuộc trao đổi tù binh với Nga. Theo đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine và Nga đã tiến hành cuộc trao đổi tù binh lần thứ 3.

Theo hãng tin TASS của Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, chính quyền Kiev không muốn mất cơ hội đạt được một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Khi được hỏi liệu các nước phương Tây có cung cấp đủ vũ khí cho Kiev hay không, ông khẳng định “điều này là chưa đủ”.

Bộ Ngoại giao Italia cho biết, Italia sẽ không ủng hộ NATO can thiệp vào tình hình tại Ukraine vì lo ngại việc này có thể đẩy cuộc xung đột tới Chiến tranh thế giới thứ 3. Theo hãng thông tấn ANSA, Bộ trưởng Ngoại giao Italia mô tả cuộc đối đầu đang diễn ra giữa Nga và phương Tây trong vấn đề Ukraine là “một cuộc chiến trên phạm vi thế giới”, song “may mắn, chưa phải là một cuộc chiến tranh thế giới về quân sự”.

Tại hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Ukraine, Thủ tướng Anh Boris Johnson cam kết viện trợ xe bọc thép và tên lửa chống hạm cho Ukraine. Ông Johnson đưa ra gói viện trợ quân sự bổ sung gồm 120 xe bọc thép và hệ thống tên lửa chống hạm mới để hỗ trợ Ukraine. Ông cũng cam kết viện trợ thêm 500 triệu USD cho Kiev thông qua Ngân hàng Thế giới.

Ukraine đã cấm nhập khẩu tất cả hàng hóa từ Nga, một trong những đối tác thương mại quan trọng mà  Kiev nhập khẩu hằng năm khoảng 6 tỷ USD. Bộ trưởng Kinh tế Ukraine kêu gọi các nước phương Tây đưa ra quyết định tương tự và gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực của Nga.