Uẩn khúc trong vụ chiếm đoạt hơn 8,1 tỷ đồng ở huyện Gò Quao

NDĐT - Sáng 29-4, thông tin từ huyện Gò Quao (Kiên Giang) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã công bố quyết định khởi tố vụ án chiếm dụng hơn 8,1 tỷ đồng xảy ra tại Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) huyện Gò Quao ngày 28-4.

Phòng LĐTBXH huyện Gò Quao, nơi xảy ra sai phạm hơn 8,4 tỷ đồng.
Phòng LĐTBXH huyện Gò Quao, nơi xảy ra sai phạm hơn 8,4 tỷ đồng.

Công an cũng đã công bố quyết định và tiến hành thu giữ chứng từ của thủ quỹ và kế toán từ năm 2010 đến nay, tất cả đựng trong 28 bao, nguồn tin cho hay.

Phó phòng, kế toán, thủ quỹ… không báo cáo

Theo kế luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Gò Quao, tổng số tiền sai phạm tại Phòng LĐTBXH huyện là hơn 8,4 tỷ đồng. Trong số này, thủ quỹ là bà Nguyễn Thị Lệ Hằng bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 8,1 tỷ đồng, số tiền còn lại nhiều cá nhân tạm ứng nhưng chưa thanh toán hoặc chưa hoàn trả.

Số tiền này gồm: 3,495 tỷ đồng nguồn chi chính sách người có công, 1, 929 tỷ đồng tiền trợ cấp xã hội, 2,229 triệu đồng tiền hỗ trợ điện cho hộ nghèo, 110 tiền đào tạo nghề, 304 triệu đồng tiền bồi hoàn mặt bằng nghĩa trang liệt sĩ… và một số nguồn tiền khác.

Được biết, sau khi về nhậm chức Trưởng Phòng LĐTBXH huyện, ông Tô Hải Đăng (trước đó là Bí thư Huyện Đoàn) phát hiện có những dấu hiệu bất thường về tài chính, nên đề nghị thủ quỹ, kế toán và Phó phòng của mình báo cáo, nhưng đều bị lảng tránh.

Bức xúc, ông Đăng đề nghị Kho bạc Nhà nước huyện Gò Quao cung cấp số dư các tài khoản của Phòng LĐTBXH, và biết được các nguồn tiền đều đã rút hết, trong khi đó số tiền tồn thể hiện trên sổ sách gần 8,5 tỷ đồng. Ông Đăng quyết định thành lập một tổ để kiểm kê nguồn tiền mặt cất giữ tại cơ quan, và ông bất ngờ khi số tiền hiện tại chỉ hơn 59 triệu đồng.

Ông Đăng vội báo cáo ngay cho đồng chí Lê Kim Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách văn hóa-xã hội và đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bí thư Huyện ủy. Sau đó, lãnh đạo huyện tiếp tục chỉ đạo ông Đăng báo cáo tình hình tài chính của Phòng LĐTBXH một lần nữa. Ngay ngày hôm sau, UBND huyện thành lập đoàn thanh tra đối với Phòng LĐTBXH. Theo hồ sơ, từ ngày ông Đăng nhận quyết định làm Trưởng Phòng đến ngày Phòng bị thanh tra là 3 tháng 18 ngày.

Theo ông Đăng, kết luận thanh tra còn chung chung, chưa làm rõ trách nhiệm của từng người. “Tôi là người đề nghị thanh tra để làm sáng tỏ vụ việc nhưng không đề cập đến một câu. Trong khi đó lại đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tôi về việc chưa xử lý dứt điểm số tiền các cá nhân tạm ứng và bội chi hơn 4 triệu đồng”-ông Đăng bức xúc.

Ai giúp sức cho thủ quỹ lấy tiền?

Chủ tịch UBND huyện Gò Quao chỉ đạo kiểm điểm và có hình thức kỷ luật ông Nguyễn Trung Kiên, nguyên Trưởng Phòng LĐTBXH huyện (hiện là Chánh Văn phòng Huyện ủy) về việc thiếu kiểm tra việc quản lý thu chi tài chính tại đơn vị, không kiểm soát lượng tiền mặt tồn để thủ quỹ chiếm dụng hơn 3,63 tỷ đồng; không xử lý số tiền tạm ứng nhưng chưa thanh toán hơn 93,7 triệu đồng; chi hoạt động thường xuyên bội chi, ký rút mượn nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa để chi trợ cấp nhưng không kiểm tra để thủ quỹ chiếm dụng 27,7 triệu đồng.

Kiểm điểm và có hình thức kỷ luật ông Lê Quốc Văn nguyên Trưởng Phòng LĐTBXH (hiện là Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện) với cáo buộc sai phạm thiếu kiểm tra việc quản lý thu-chi tài chính tại Phòng LĐTBXH; không kiểm soát lượng tiền mặt tồn để thủ quỹ chiếm dụng hơn 3,74 tỷ đồng; không xử lý số tiền tạm ứng chưa thanh toán hơn 55 triệu đồng; chi hoạt động thường xuyên bội chi hơn 9,5 triệu đồng.

Tiền liên quan đến ngôi nghĩa trang liệt sĩ này cũng đã bị chiếm dụng.

Kiểm điểm và có hình thức kỷ luật bà Nguyễn Thi Mai Thanh, Phó trưởng phòng LĐTBXH (bà Thanh có 13 năm làm kế toán Phòng) vì chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ trong tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện việc quản lý thu-chi các nguồn kinh phí; thiếu kiểm tra để thủ quỹ chiếm dụng hơn 7,38 tỷ đồng; ký rút quỹ đền ơn đáp nghĩa nhưng không kiểm tra để thủ quỹ chiếm hơn 771 triệu đồng.

Kiểm điểm và có hình thức kỷ luật ông Đoàn Tấn Hon, kế toán Phòng LĐTBXH do không làm tròn chức trách nhiệm vụ, không thực hiện đúng nguyên tắc tài chính để thủ quỹ chiếm đoạt hơn 7,38 tỷ đồng; tham mưu mượn quỹ đền ơn đáp nghĩa để chi trợ cấp nhưng thiếu kiểm tra để thủ quỹ chiếm dụng 799 triệu đồng; không tham mưu xử lý số tiền tạm ứng 251,6 triệu đồng và số tiền bội chi hơn 36,8 triệu đồng.

8,1 tỷ đồng là một số tiền lớn được cấu thành từ rất nhiều nguồn quỹ khác nhau, trong đó có cả nguồn tiền chi thường xuyên cho đối tượng chính sách và người có công. Vậy, chỉ với vai trò là một thủ quỹ cơ quan, bà Nguyễn Thị Lệ Hằng làm sao có thể chiếm đoạt được? Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, vai trò giam sát của các tổ chức đoàn thể, chuyên môn các cấp ở đâu?

Hiện tại các nguồn tiền chính sách, xã hội của huyện Gò Quao đã không còn. Không biết, huyện Gò Quao xử lý thế nào khi chỉ vài nữa đã đến kỳ chi tiền cho đối tượng chính sách và người có công(?)

Có thể bạn quan tâm