Tuyên Quang: Ấm áp chợ Tết 0 đồng ở Nà Ho

NDO - Ngày 28/1, tại chợ phiên Nà Ho, xã Trung Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đã tổ chức “Hội chợ Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024. Hội chợ có 16 gian hàng với giá 0 đồng nhằm hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để mọi nhà đều có Tết.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Hội Chữ thập đỏ trao hỗ trợ tổ chức Hội chợ.
Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Hội Chữ thập đỏ trao hỗ trợ tổ chức Hội chợ.

Tham dự Hội chợ có các đồng chí: Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;...

Tuyên Quang: Ấm áp chợ Tết 0 đồng ở Nà Ho ảnh 1

Đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí Thư Trung ương Đảng và đại biểu trao quà cho các gia đình được hỗ trợ làm "Nhà nhân ái".

Tại hội chợ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tuyên Quang đã tặng quà cho 19 hộ gia đình được hỗ trợ làm “Nhà nhân ái” năm 2023; tặng quà cho 80 hộ gia đình chính sách; tặng sữa của Trung ương Hội Chữ thập đỏ cho trẻ mầm non.

Các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm đã trao hơn 700 phiếu mua hàng 0 đồng, trị giá 300.000đ, gồm mứt, kẹo, bánh, dầu ăn, hạt nêm, nước chấm, bột canh, miến… cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các cháu học sinh trên địa bàn 7 xã vùng ATK trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của huyện Yên Sơn là: Trung Minh, Trung Sơn, Hùng Lợi, Kim Quan, Công Đa, Đạo Viện, Phú Thịnh.

Tuyên Quang: Ấm áp chợ Tết 0 đồng ở Nà Ho ảnh 2

Các mặt hàng tại Hội chợ là nhu yếu phẩm thiết yếu.

Bà Lê Thị Hằng, thôn 2, xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn phấn khởi cho biết, gia đình tôi là hộ nghèo, hai vợ chồng sức khỏe đều yếu. Hôm nay, được các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm cho những hộ nghèo như gia đình tôi được mua hàng miễn phí, Tết này gia đình cảm thấy rất ấm lòng.

Còn bà Lâm Thị Hảo, ở thôn Nà Quang, xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn cho biết, đây là lần đầu tiên tôi đi Hội chợ Nhân ái và nhận được phiếu mua hàng 0 đồng. Tôi cảm nhận được không khí ấm áp, đầy tình người. Xin được cảm ơn Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm đã luôn quan tâm, chăm lo đời sống cho những hộ nghèo, gia đình chính sách như chúng tôi.

Tuyên Quang: Ấm áp chợ Tết 0 đồng ở Nà Ho ảnh 3
Người dân đăng ký nhận phiếu mua hàng tại gian hàng 0 đồng.

Ông Trọng Văn Vĩnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết, bà con nhân dân xã an toàn khu Kim Quan rất vui mừng, phấn khởi khi các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo vật chất và tinh thần cho những đối tượng gặp khó khăn trong cuộc sống được vui tươi đón Tết, góp phần động viên khích lệ nhân dân phấn đấu thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Ông Lê Công Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Hội chợ Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 là hoạt động văn hóa-thương mại nhằm tăng cường xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện; giới thiệu các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm và đẩy mạnh hoạt động cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đồng thời đây là hoạt động thiết thực để hưởng ứng phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ phát động, nhằm hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có thêm nhu yếu phẩm đón Tết cổ truyền của dân tộc, góp phần giúp họ cố gắng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Tuyên Quang: Ấm áp chợ Tết 0 đồng ở Nà Ho ảnh 4
Người dân nhận nhu yếu phẩm Tết tại gian hàng 0 đồng.

Góp phần vào thành công của Hội chợ Nhân ái, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Tuyên Quang phối hợp với Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải ủng hộ 100 suất quà là phiếu mua hàng trị giá 30 triệu đồng. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang tặng 1.000 suất ăn miễn phí. Ban tổ chức đã tặng 20 suất quà cho các gia đình được hỗ trợ làm "Nhà nhân ái"; tặng sữa của Trung ương Hội Chữ thập đỏ cho các cháu học sinh mầm non.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang và các nhà tài trợ ủng hộ 100 triệu hỗ trợ kinh phí tổ chức hội chợ. Những phần quà tuy nhỏ nhưng là sự động viên kịp thời giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã ATK của huyện Yên Sơn có thêm niềm vui, niềm phấn khởi khi Tết đến Xuân về và không để ai bị bỏ lại phía sau.