Tuyên phạt tám năm tù đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

NDO -

Sáng 7-7, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Quốc Đức Vượng (SN 1991, ngụ huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng), về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bị cáo Nguyễn Quốc Đức Vượng tại phiên tòa.
Bị cáo Nguyễn Quốc Đức Vượng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2018, Vượng thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook “Vượng Nguyễn” đăng bài, phát video trực tiếp với các nội dung xuyên tạc, không đúng sự thật về các vấn đề chính trị, xã hội, ngoại giao của đất nước. Dù đã được cơ quan chức năng tạo cơ hội để sửa chữa sai lầm, nhưng Vượng không chuyển biến nhận thức về hành vi vi phạm pháp luật của mình, tiếp tục đăng tải bài viết trên mạng xã hội, đả kích, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; bôi nhọ, xúc phạm Lãnh tụ Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta.

Thông qua tài khoản Facebook cá nhân, Vượng đã đăng tải 98 video phát trực tiếp, thời lượng tương đương 110 giờ và 366 bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, chống Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Xét thấy hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội với mức độ rất nghiêm trọng, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Quốc Đức Vượng tám năm tù, ba năm quản chế tại địa phương, về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo quy định tại Điều 117 của Bộ luật Hình sự.