Tuyên phạt các bị cáo phạm tội đưa, nhận và môi giới hối lộ

NDO - Sau hai ngày làm việc, chiều 7-9, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Khương (Hoàng Khương), nguyên phóng viên Báo Tuổi Trẻ thành phố Hồ Chí Minh bốn năm tù về tội "Ðưa hối lộ".

Cùng phạm tội hối lộ, các bị cáo Trần Anh Tuấn, Nguyễn Ðức Ðông Anh, Trần Minh Hòa bị phạt từ một năm đến năm năm tù. Bị cáo Huỳnh Minh Ðức, nguyên cán bộ Ðội Cảnh sát Giao thông quận Bình Thạnh bị phạt năm năm tù về tội "Nhận hối lộ". Phạm tội "Làm môi giới hối lộ", bị cáo Tôn Thất Hòa, Giám đốc DNTN Duy Nguyên bị phạt hai năm tù.

Theo cáo trạng của Viện KSND thành phố Hồ Chí Minh, Huỳnh Minh Ðức là Thượng úy cảnh sát giao thông, công tác tại Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, lợi dụng nhiệm vụ được giao điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông xảy ra đêm 23-6-2011 trên đường Phan Ðăng Lưu, ngày 25-6-2011 thông qua Tôn Thất Hòa, Ðức đã nhận của Trần Anh Tuấn ba triệu đồng để trả chiếc xe tải đầu kéo biển kiểm soát 57L - 5208 của Tuấn gây tai nạn giao thông đang bị cơ quan công an tạm giữ. Cũng trong ngày 25-6, tại quán nhậu "Vườn xưa" ở phường 25, quận Bình Thạnh, Huỳnh Minh Ðức lại nhận của Nguyễn Văn Khương 15 triệu đồng. Ðây là số tiền của Trần Minh Hòa nhờ Nguyễn Ðức Ðông Anh đưa cho Nguyễn Văn Khương hối lộ Huỳnh Minh Ðức để lấy chiếc xe máy BKS 51F6 - 2435 của Trần Minh Hòa đang bị Công an quận Bình Thạnh tạm giữ vì đua xe trái phép.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Khương cho rằng mình có sai sót về nghiệp vụ chứ không phạm tội "Ðưa hối lộ".