Tuyên hai án tử hình, hai án chung thân tội mua bán vận chuyển ma túy

NDO -

NDĐT - Từ ngày 5-1 đến chiều 11-1, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh đối với 13 bị cáo.

Các bị cáo bị truy tố trước phiên tòa xét xử.
Các bị cáo bị truy tố trước phiên tòa xét xử.

Cáo trạng truy tố, vào hồi 19 giờ, ngày 2-3-2014, tổ công tác công an huyện Cao Lộc, (Lạng Sơn), đang làm nhiệm vụ tại khối 6, thị trấn Cao Lộc phát hiện và bắt quả tang Hoàng Đình Hải (SN 1979) trú tại thị trấn Lộc Bình, (Lộc Bình) và Vi Văn Ứng (SN 1967) trú tại thôn Mai Thành, Mai Pha (TP Lạng Sơn) có hành vi mua bán một bánh heroin.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hải và Ứng đã khai nhận toàn bộ hành vi của bản thân và đồng bọn. Ngoài ra, Vi Văn Ứng còn tự thú với cơ quan điều tra về một đường dây buôn bán ma túy khác.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an huyện Cao Lộc đã phát hiện, truy bắt thêm 11 đối tượng khác liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, gồm: Lý Văn Trưởng (SN 1967), Hà Văn Sùng (SN 1978), Tiêu Văn Khăm (SN 1968), Hoàng Văn Phong (SN 1974), Hà Văn Cường (SN 1975) và Hà Văn Lượng (SN 1972), cùng trú tại xã Gia Cát và Xuất Lễ (Cao Lộc); Lương Văn Tý (SN 1977), Lò Thị Thủy (SN 1981), đều trú tại Mường Mìn, Quan Sơn, (Thanh Hóa); Lữ Văn Thoàn (SN 1994), Lữ Thị Thương (SN 1991), cùng trú tại Bản Poọng, Lâm Phú, Lang Chánh (Thanh Hóa) và Vũ Thị Thủy (SN 1972) trú tại thị trấn Trại Cau, Đồng Hỷ (Thái Nguyên).

Các bị cáo trên đã cấu kết với nhau, lôi kéo cả anh em, người thân tham gia mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, kéo dài từ giữa năm 2013 đến tháng 3-2014 thì bị bắt, với tổng cộng 18 bánh heroin và hai kg thuốc phiện.

Với tính chất nghiêm trọng của vụ án và hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt Lương Văn Tý và Lữ Thị Thương mức án tử hình; Vi Văn Ứng và Lý Văn Trưởng mức án tù chung thân; chín bị cáo còn lại lĩnh án từ 13 - 20 năm tù giam, tổng cộng là 149 năm tù giam.