Tuyên dương 12 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu năm 2022

NDO - Sáng 21/3, tại Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” năm 2022. Trong đó, đặc biệt vinh danh 2 liệt sĩ phòng cháy, chữa cháy đã hy sinh là Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Ban Thanh niên Công an nhân dân, Công an Thành phố Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội cùng các Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2022 tại buổi lễ.
Đại diện Ban Thanh niên Công an nhân dân, Công an Thành phố Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội cùng các Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2022 tại buổi lễ.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” được triển khai lần đầu năm 2007. Sau 16 năm, Giải thưởng đã tuyên dương 163 điển hình. Trong đó, có 6 cá nhân đã được nhận danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng; 18 cá nhân được vinh danh là Thanh niên Công an tiêu biểu, 13 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu.

Đây là lần đầu tiên Công an Thành phố Hà Nội biểu dương tổng cộng 12 gương mặt. Trong đó, truy tặng 2 liệt sĩ phòng cháy, chữa cháy đã hy sinh: Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (đoàn viên Chi đoàn Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Đoàn Thanh niên Công an quận Cầu Giấy, Công an Thành phố Hà Nội).

12 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu năm 2022 gồm:

1. Thượng úy Đỗ Đức Việt, nguyên cán bộ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy.

2. Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, nguyên cán bộ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy.

3. Thượng úy Trần Tuấn Tú, cán bộ Phòng An ninh đối ngoại.

4. Đại úy Phương Văn Thành, cán bộ Đội kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

5. Đại úy Cao Tuấn Anh, cán bộ Đội phòng ngừa, đấu tranh chống sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

6. Đại úy Phạm Minh Hiếu, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

7. Thượng úy Trần Hương Trà, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Công tác đảng và công tác chính trị.

8. Đại úy Ngô Thị Tuyết Chinh, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Hồ sơ nghiệp vụ.

9. Thượng úy Nguyễn Văn Tiến, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bắc Từ Liêm.

10. Thượng úy Phạm Công Văn, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Mê Linh.

11. Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Công an phường Hàng Mã, Công an quận Hoàn Kiếm.

12. Đại úy Lương Văn Kiên, Trưởng Công an xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên.