Tuyên án 6 năm 6 tháng tù giam bị cáo buôn bán hàng cấm là pháo nổ

NDO - Buôn bán hàng cấm là pháo nổ, một bị cáo vừa được Tòa án nhân dân thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) tuyên án 6 năm 6 tháng tù giam.
0:00 / 0:00
0:00
Phiên tòa xét xử vụ án Buôn bán hàng cấm do bị cáo Nguyễn Hoàng Sơn thực hiện.
Phiên tòa xét xử vụ án Buôn bán hàng cấm do bị cáo Nguyễn Hoàng Sơn thực hiện.

Ngày 2/2, Tòa án nhân dân thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã đưa vụ án Buôn bán hàng cấm (là pháo nổ) ra xét xử công khai do bị cáo Nguyễn Hoàng Sơn (sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) thực hiện.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17/12, Tổ tuần tra Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an thành phố Thuận An phát hiện đối tượng Nguyễn Hoàng Sơn dừng xe bên đường để bán một thùng hàng cho Dương Văn Anh (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Tuyên án 6 năm 6 tháng tù giam bị cáo buôn bán hàng cấm là pháo nổ ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Hoàng Sơn và Dương Văn Anh.

Phát hiện các đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra và phát hiện, bên trong thùng giấy carton có chứa 18 hộp pháo nổ.

Quá trình làm việc, ngoài số pháo trên thì Nguyễn Hoàng Sơn khai nhận còn cất giữ 29,5kg pháo các loại...

Tại phiên xét xử, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Thuận An đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Sơn 6 năm 6 tháng tù giam về tội “Buôn bán hàng cấm”, Dương Văn Anh 7 tháng tù giam về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Phạt bổ sung đối với Nguyễn Hoàng Sơn 50 triệu đồng và Dương Văn Anh 30 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

Từ vụ án trên, Công an tỉnh Bình Dương cảnh báo, hiện nay lợi dụng dịp Tết Nguyên đán, các đối tượng sản xuất, buôn bán pháo nổ thường tự mua các loại tiền chất, thuốc pháo, giấy và công cụ khác để về sản xuất tại nhà; sau đó giao dịch, mua bán qua mạng xã hội rồi giao dịch mua bán trực tiếp hoặc thông qua chuyển phát nhanh...

Những hành vi này là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự.