Tuyên 7 án tử hình vụ án vận chuyển ma túy lớn tại Đồng Tháp

NDO - Sau 2 ngày xét xử, tòa tuyên án tử hình 7 bị cáo, 1 bị cáo nhận mức án tù chung thân và bị cáo còn lại nhận mức án 20 năm tù liên quan đến vận chuyển trái phép chất ma túy.
0:00 / 0:00
0:00
Các bị cáo tại tòa phiên xét xử. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Các bị cáo tại tòa phiên xét xử. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ngày 3/8, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên án tử hình 7 bị cáo liên quan vụ vận chuyển hơn 45kg ma túy. Đây là vụ vận chuyển lượng ma túy lớn tại Đồng Tháp.

Theo đó, bị cáo Lê Duy Linh, đây là đối tượng cầm đầu vụ án, phạm các tội: tàng trữ trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và phải chấp hành hình phạt chung của 3 tội là tử hình. Ngoài ra, Linh còn chịu hình phạt bổ sung là 500 triệu đồng.

6 bị cáo khác, gồm có: Nguyễn Minh Thiệt, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Văn Thành, Trần Văn Thức, Huỳnh Văn Lý, Nguyễn Văn Thái nhận mức án tử hình cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Bùi Minh Cẩm Chướng mức án tù chung thân; bị cáo Nguyễn Y Fin 20 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Hội đồng xét xử buộc các bị cáo nộp lại số tiền gần 500 triệu đồng thu lợi bất chính từ việc phạm tội.

Tuyên 7 án tử hình vụ án vận chuyển ma túy lớn tại Đồng Tháp ảnh 1
Lực lượng Công an đưa các bị cáo ra xe. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Theo cáo trạng, lúc 22 giờ, ngày 15/8/2020, tại xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an huyện Tân Hồng, Công an xã Tân Phước chốt chặn, bắt quả tang Nguyễn Văn Thái (SN 1990, ngụ thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe ô-tô vận chuyển trái phép số ma túy có tổng khối lượng hơn 45kg (đi từ hướng Trường Tiểu học Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng đến Thành phố Hồ Chí Minh để giao cho người khác (không xác định được lai lịch).

Qua truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp lần lượt bắt giữ Linh, Thức, Hiếu, Fin, Chướng, Thành, riêng Thiệt và Lý ra đầu thú.

Các bị cáo còn khai nhận, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6/2020 đến trước khi bị bắt quả tang, Linh đã tổ chức, điều hành 8 bị cáo còn lại vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới Campuchia-Việt Nam trót lọt 13 lần. Mỗi lần từ 1 đến 3 ba-lô ma túy, có trọng lượng khoảng từ 20-45 kg.

Khi thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Duy Linh, qua khám xét chỗ ở của đối tượng tại phòng 317 (Khách sạn Đ.X, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện, thu giữ hơn 142,5gr ma túy. Linh khai nhận, số ma túy này là “hàng lỗi”, phía người nhận ở Thành phố Hồ Chí Minh gửi trả về Campuchia nên Linh xin lại và cất giữ để sử dụng. Từ giữa tháng 7/2020 đến giữa tháng 8/2020, bị cáo Lê Duy Linh nhiều lần cung cấp ma túy cho Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Y Fin, Nguyễn Văn Thái sử dụng trái phép.

Hội đồng xét xử đánh giá, tất cả bị cáo tham gia vận chuyển trái phép chất ma túy đều vì động cơ tư lợi nhằm thu lợi bất chính.

Đây là vụ án có đồng phạm, thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức, giữa các bị cáo có sự câu kết chặt chẽ với nhau khi thực hiện tội phạm.

Trong vụ án này, Lê Duy Linh được xác định là người chủ mưu, cầm đầu, điều hành mọi hoạt động phạm tội của các bị cáo khác. Trần Văn Thức là người điều hành hoạt động vận chuyển ma túy trong khu vực huyện Tân Hồng. Nguyễn Văn Thái là người vận chuyển ma túy từ huyện Tân Hồng đi Thành phố Hồ Chí Minh để giao cho người khác theo sự chỉ dẫn của Linh. Các bị cáo còn lại cũng tham gia đắc lực vào việc vận chuyển trái phép chất ma túy.