Tưởng niệm 574 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi

Ngày 16-9, tại Khu di tích danh thắng Côn Sơn- Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh (Hải Dương), Ban tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2016 tổ chức Lễ tưởng niệm 574 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Hải Dương, các tăng ni, phật tử và hàng nghìn du khách.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã đọc diễn văn tưởng niệm, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cùng những cống hiến lớn lao của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, chống ách xâm lược của nhà Minh trong thế kỷ 15 và với nền văn hóa dân tộc. Các đại biểu cùng đông đảo nhân dân, du khách đã dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi tại chùa Côn Sơn, đền thờ Trần Nguyên Đán và đền thờ Nguyễn Trãi trong khu di tích.

PV

Liên hợp quốc cam kết hỗ trợ phòng, chống các bệnh không lây nhiễm

Đó là khẳng định của bà P.Me-ta Điều phối viên Thường trú LHQ tại Việt Nam tại cuộc gặp gỡ các cơ quan thông tấn, báo chí ngày 16-9 nhân kết thúc chuyến công tác tại Việt Nam của đoàn Công tác liên cơ quan LHQ về Phòng, chống các bệnh không lây nhiễm từ ngày 12 đến 16 -9. Đoàn công tác đã khuyến cáo một kế hoạch cụ thể để ứng phó với các bệnh không lây nhiễm, thông qua một nhóm các biện pháp can thiệp đã được chứng minh là có hiệu quả cao. Đoàn công tác của LHQ cũng đã thảo luận các bước tiếp theo với các cơ quan liên quan nhằm tăng cường sự phối hợp đa ngành và đẩy mạnh công tác phòng, chống các bệnh không lây nhiễm trên quy mô cả nước.

PV

29 quận, huyện TP Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc sốt xuất huyết

Sáng 16-9, Sở Y tế Hà Nội phối hợp UBND huyện Hoài Đức phát động đợt cao điểm chiến dịch vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) và dịch bệnh do vi-rút Zika. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, TP Hà Nội ghi nhận 1.084 ca mắc SXH, phân bố tại 243 xã phường, thị trấn của 29 quận, huyện; không ghi nhận trường hợp bị chết.

Tại lễ phát động, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể phối hợp ngành y tế ra quân tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường phòng, chống SXH và bệnh do vi-rút Zika, nhất là tại các xã, phường trọng điểm, khu vực có ổ dịch cũ, các khu công trường, trường học… Các đơn vị y tế thực hiện tốt việc giám sát các ca bệnh, các ổ dịch cũ để xử lý ổ dịch kịp thời; tăng cường giám sát, xét nghiệm phát hiện sớm ca bệnh do vi-rút Zika…

PV

Quảng Bình nghiêm cấm sử dụng các chất thải của nhà máy nhiệt điện

Ngày 16-9, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có công văn chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng sử dụng các chất thải của nhà máy nhiệt điện chưa được xử lý làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng. Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng, các địa phương theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên và chặt chẽ đối với các hoạt động thu mua, sử dụng chất thải để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn quản lý; nghiêm cấm việc sử dụng các chất thải của nhà máy nhiệt điện chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng; kịp thời phát hiện những sai phạm và có biện pháp xử lý.

PV