Tưởng nhớ nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh

Sáng 24-3 tại Trường THPT Phan Châu Trinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng phối hợp Hội Khoa học Lịch Sử Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày cả nước để tang Phan Châu Trinh (24-3-1926 - 24-3-2016).

Buổi lễ thu hút hàng trăm học sinh, giáo viên của ngôi trường mang tên Phan Châu Trinh tham dự. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ tưởng nhớ, tri ân nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh, một người con đặc biệt của quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng.

Đền Thượng (Tuyên Quang) đón nhận Bằng công nhận Di tích cấp quốc gia

Ngày 24-3, UBND thành phố Tuyên Quang tổ chức trọng thể lễ đón nhận Bằng công nhận Di tích cấp quốc gia Đền Thượng và Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia môn kéo co truyền thống.

Đền Thượng thuộc xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang, được xây dựng năm 1801, thờ công chúa Ngọc Lân (thời Hậu Lê). Trải qua thời gian, ngôi đền bị hư hỏng, được trùng tu lại nhiều lần; hiện kiến trúc cơ bản và hiện vật đều thuộc thời Nguyễn; lưu giữ được năm đạo sắc phong của các triều vua; hiện vật cổ nhất là sắc phong của vua Cảnh Hưng năm thứ tư (1743). Dịp này, tỉnh Tuyên Quang cũng đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia môn kéo co truyền thống.

Đại hội lần thứ VI Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TP Hà Nội

Sáng 24-3, tại Hà Nội, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi (NTT-TMC) TP Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ V, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI; bầu Ban chấp hành mới gồm 20 người. Đại hội đã bầu ông Phan Tiến Bình, nguyên Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội làm Chủ tịch nhiệm kỳ VI.

Nhân dịp này, Thành ủy, UBND, HĐND và MTTQ thành phố Hà Nội đã tặng Hội bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, nhân ái, hòa nhập, vì hạnh phúc của NTT và TMC”. UBND thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc cho Thành hội.

Triển khai tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Ngày 24-3, tại TP Plây Cu (Gia Lai), Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2016.

Trong năm 2016, công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đổi mới cả về nội dung và phương pháp tổ chức các hoạt động nhằm góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng và mỗi người dân về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT. Tại hội nghị, Ban tổ chức trao bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tặng 10 tập thể và 11 cá nhân thuộc các bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội và cơ quan báo chí vì có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT năm 2015; tặng bằng khen 15 tập thể và 14 cá nhân trong ngành BHXH vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2015.

Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao phục vụ công nhân

Ngày 24-3, tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã khởi công xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa-Thể thao công nhân lao động tỉnh Bình Dương. Công trình được xây dựng trên diện tích 2,3 ha với nhiều hạng mục, như: hội trường 500 chỗ ngồi, nhà thi đấu đa năng, quảng trường, sân bóng, hồ bơi… Tổng vốn đầu tư ban đầu cho công trình 72,8 tỷ đồng; trong đó, vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh 42 tỷ đồng và vốn từ ngân sách tổ chức công đoàn 30,8 tỷ đồng. Đây là công trình đầu tiên trong kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng các công trình phục vụ đời sống văn hóa, vui chơi giải trí, thể dục thể thao cho hơn một triệu công nhân lao động tại tỉnh Bình Dương. Dự kiến, công trình hoàn thành sau 12 tháng thi công.