Tuổi trẻ vun đắp tình hữu nghị

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam hứa hẹn trở thành “lớp học” đặc biệt của tuổi trẻ về quan hệ hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện, truyền thống liên minh chiến đấu, sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân, thanh niên hai nước.
Các đại biểu Việt Nam - Lào tại chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên hai nước. (Ảnh BẢO ANH)
Các đại biểu Việt Nam - Lào tại chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên hai nước. (Ảnh BẢO ANH)

Cuộc thi do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào phối hợp tổ chức, có chủ đề "Thanh niên Việt-Lào thắm tình hữu nghị", dành cho đối tượng thí sinh là cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên hai nước.

Theo kế hoạch, cuộc thi được khởi động bằng phần thi viết trong tháng 7/2022, với nội dung xoay quanh 10 chủ đề về quan hệ ngoại giao giữa hai nước; vai trò của các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Cay-xỏn Phôm-vi-hản với cách mạng, thế hệ trẻ hai nước; những kỷ niệm, câu chuyện sâu sắc, biểu hiện sinh động, kinh nghiệm quý báu về mối quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia; vai trò, sứ mệnh của thế hệ trẻ hai nước trong vun đắp, giữ gìn, phát huy mối quan hệ trên...

Bài dự thi có thể trình bày bằng thơ, văn xuôi, ca khúc hay infographic và vẫn có thể được chấm giải theo quy định trong trường hợp có nội dung nằm ngoài 10 chủ đề của cuộc thi nhưng bảo đảm về nội dung, hình thức, yêu cầu.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tăng cường hàm lượng sáng tạo, tính mới cho cuộc thi bằng cách lồng ghép phần thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến dành cho đoàn viên, thanh niên Việt Nam. Phần thi được chia thành tám số, phát sóng trực tiếp vào các buổi tối trong tháng 7 và 8/2022. Tại mỗi buổi tranh tài, các thí sinh tương tác và trả lời câu hỏi dưới dạng bình luận, chọn phương án đúng đối với khoảng 10-15 câu hỏi về quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, hợp tác thanh niên Việt Nam-Lào.

Theo đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, các buổi thi trắc nghiệm được thiết kế theo format sôi nổi, hấp dẫn, thân thiện với bạn trẻ. Thí sinh chỉ có 15 giây để bình luận đáp án cho mỗi câu hỏi sau khi người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu thời gian trả lời. Người đưa ra đáp án đúng nhiều nhất, có thời gian trả lời nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. Đặc biệt, người chơi sẽ nhận phần thưởng "nóng" 200 nghìn đồng ngay khi chiến thắng ở mỗi câu trả lời và một triệu đồng đối với ngôi đầu ở mỗi buổi thi.

Bên cạnh đó, ở phần thi viết, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao một giải nhất trị giá 10 triệu đồng; hai giải nhì, mỗi giải năm triệu đồng; ba giải ba, mỗi giải ba triệu đồng tặng các thí sinh xuất sắc; trao một giải tập thể trị giá ba triệu đồng tặng tỉnh đoàn, thành đoàn, đoàn trực thuộc có số lượng bài dự thi nhiều nhất.

Tất cả các giải thưởng nêu trên đều kèm theo Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Quan trọng hơn cả, các thí sinh giành giải cá nhân sẽ trở thành đại biểu chính thức trong các chương trình giao lưu, gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Lào của năm 2022. Bài dự thi của đoàn viên, thanh niên Lào do Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào chủ trì chấm và trao giải với số lượng, cơ cấu giải thưởng tương tự.

Cuộc thi được mong đợi sẽ trở thành sự kiện chính trị chung quan trọng trong chuỗi những hoạt động hợp tác thanh niên Việt Nam-Lào trước thềm kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022), Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 ■