Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ

NDO - Chiều tối 24/7, Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo huyện, các đơn vị, Đoàn thanh niên huyện Cần Giờ viếng Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ chiều tối 24/7. (Ảnh: Huyện đoàn Cần Giờ)
Lãnh đạo huyện, các đơn vị, Đoàn thanh niên huyện Cần Giờ viếng Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ chiều tối 24/7. (Ảnh: Huyện đoàn Cần Giờ)

Theo đó, đoàn viên, thanh niên các đơn vị, địa phương đã thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố và 5 Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố, gồm: Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn); Nghĩa trang liệt sĩ Thủ Đức; Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác (huyện Cần Giờ); Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Chánh và Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhà Bè.

Phát biểu tại Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2021 Châu Minh Hiền bày tỏ, tuổi trẻ thành phố thành kính dâng hương và thắp những ngọn nến tri ân để bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, những người con đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc... Những giá trị truyền thống đó sẽ hun đúc tinh thần và ý chí quyết tâm của thanh niên thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, thành phố trong tình hình hiện nay.

Trước đó, ngày 16/7, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) tại huyện đảo này.