Tuổi trẻ Long An “Tiên phong, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển”

NDO - Trong 2 ngày 4 và 5/10, tại Hội trường Thống Nhất (thành phố Tân An, Long An) diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.
0:00 / 0:00
0:00
Ban chấp hành Tỉnh đoàn Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.
Ban chấp hành Tỉnh đoàn Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

Tham dự Đại hội, có 244 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 54.300 đoàn viên tỉnh Long An.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Tỉnh đoàn Long An đã thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo trong các phong trào tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19; thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của tỉnh Long An.

Với khẩu hiệu: Tuổi trẻ Long An “Tiên phong, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển”, nhiệm kỳ 2022-2027, Tỉnh đoàn Long An đặt ra mục tiêu: xây dựng ít nhất 100km đường thanh niên kiểu mẫu với tiêu chí “Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn” trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh.

Tiên phong thực hiện chương trình chuyển đổi số, đến năm 2027, toàn tỉnh có 70% thanh, thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số, ít nhất 70% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hơn 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử và nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ trẻ. Thành lập mới 45 mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên (tổ hợp tác, hợp tác xã) đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang yêu cầu, Tỉnh đoàn Long An tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, tập trung nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động giáo dục, nhân rộng mô hình giáo dục truyền thống lịch sử, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong đoàn viên, thanh, thiếu nhi trong và ngoài tỉnh.

Tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên và toàn dân tham gia phát triển các hợp tác xã điểm; xây dựng mối liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản; tham gia công tác đào tạo nghề, nâng cao trình độ, kỹ năng cho lực lượng lao động phục vụ yêu cầu phát triển công, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất lao động trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có tâm trong, trí sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng; có đạo đức cách mạng, năng động, sáng tạo, gương mẫu, có ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

Tuổi trẻ Long An “Tiên phong, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển” ảnh 1

Đồng chí Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Long An khóa X, tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XI.

Qua hai ngày làm việc, Ðại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu 40 đồng chí (khuyết 1) tham gia Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Long An; bầu 12 đồng chí (khuyết 1) vào Ban thường vụ Tỉnh đoàn Long An.

Đồng chí Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Long An khóa X, tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Long An khóa XI.