Tuổi trẻ Đồng Tháp khởi động Tháng Thanh niên năm 2023

NDO - Ngày 28/2, tại Trường Tiểu học Tràm Chim 1, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Đồng Tháp tiên phong chuyển đổi số”.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong trao cờ lệnh phát động ra quân Tháng Thanh niên năm 2023 cho Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Huỳnh Minh Thức.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong trao cờ lệnh phát động ra quân Tháng Thanh niên năm 2023 cho Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Huỳnh Minh Thức.

Tại Lễ khởi động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp và các đơn vị tài trợ đã trao các bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí thực hiện các công trình, phần việc, phần quà chăm lo cho các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí các nguồn lực lên đến 4,094 tỷ đồng, do các doanh nghiệp, trường cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh, cùng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn tỉnh hỗ trợ.

Ngay sau Lễ khởi động, lãnh đạo tỉnh cùng cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng sau lễ, như: Khởi công 8 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, khánh thành công trình “Thắp sáng đường nông thôn”, khởi công 1 căn nhà nhân ái, khánh thành công trình “Vườn ươm triệu cây xanh”.

Ngoài ra, các bạn trẻ còn hướng dẫn người dân tham gia thanh toán không dùng tiền mặt, tuyên truyền tác hại ma túy và thuốc lá điện tử và tuyên truyền biên giới biển đảo trong học đường; khám, cấp phát 150 suất thuốc miễn phí trực tiếp tại nhà các cụ già neo đơn, kết hợp cùng thăm và tặng quà cho 10 cụ già yếu, có hoàn cảnh khó khăn, trồng cây tại các tuyến đường nông thôn hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh”…

Tuổi trẻ Đồng Tháp khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 ảnh 1

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Thắp sáng đường quê tại ấp A, xã Phú Cường.

Chương trình Tháng Thanh niên năm 2023 được các cấp bộ Đoàn, Hội tỉnh Đồng Tháp tổ chức thực hiện đến hết tháng 3 trên toàn tỉnh, tập trung thực hiện 11 chỉ tiêu, trong đó có: Duy trì, nâng cao chất lượng ít nhất 600 vườn ươm, trồng mới ít nhất 600.000 cây xanh; 100% các xã, phường, thị trấn có mô hình tham gia bảo vệ môi trường. Hỗ trợ cho 92 đoàn viên và thí điểm hỗ trợ 30 thanh niên khu vực biên giới phát triển kinh tế. Tổ chức 50 hoạt động tình nguyện cấp huyện và 300 hoạt động tình nguyện cấp xã. Trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho 500 trẻ em và hỗ trợ 1.200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Hưởng ứng chương trình Tháng Thanh niên năm 2023, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng, với tổng giá trị thực hiện các công trình, phần việc làm lợi cho xã hội trong Tháng Thanh niên dự kiến gần 5,4 tỷ đồng.