Tuổi trẻ Đà Nẵng tri ân thế hệ trước

NDO -

Ngày 24-3, các đoàn viên, thanh niên cùng các cựu chiến binh, thanh niên xung phong TP Đà Nẵng đã tham gia hoạt động về nguồn tại di tích Thành Điện Hải và Bảo tàng Đà Nẵng nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước của thế hệ trẻ và tri ân thế hệ cha ông.

Các đại biểu dâng hương tại Di tích Thành Điện Hải.
Các đại biểu dâng hương tại Di tích Thành Điện Hải.

Hoạt động do Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp Hội Tù yêu nước, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng tổ chức.

Tại di tích Thành Điện Hải, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Tri Phương. Đoàn cũng nghe hướng dẫn viên thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp danh tướng Nguyễn Tri Phương; tham quan tìm hiểu về lịch sử thành phố qua các cuộc kháng chiến và nỗ lực xây dựng thành phố sau hòa bình tại Bảo tàng Đà Nẵng; gặp các cựu chiến binh đã từng có mặt, đóng góp tuổi trẻ vào thời kỳ hoa lửa đó.

Sau hoạt động về nguồn, đoàn đại biểu cũng tham dự tọa đàm giao lưu với các nhân chứng lịch sử với chủ đề “Vang mãi bản hùng ca”. Tại đây, những người “thanh niên ngày ấy” đã chia sẻ với các bạn đoàn viên về nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần yêu nước đã góp phần giúp các bác vượt qua những khó khăn, nguy hiểm góp phần vào hòa bình của dân tộc.

Dịp này, Thành đoàn Đà Nẵng cũng trao 15 suất quà cho các hội viên. Đây là hoạt động nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu đem lại nền độc lập, hòa bình, ấm no cho dân tộc.