Tuổi trẻ Đà Nẵng cùng hành trình “Tháng 3 biên giới”

NDO -

Ngày 29/3, Thành đoàn Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng phối hợp Huyện đoàn Nam Giang tổ chức Chương trình “Tháng 3 biên giới” tại xã La Dêê, huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam).

Lễ chào cờ tại cột mốc 717.
Lễ chào cờ tại cột mốc 717.

Theo đó, Đoàn đã dự Lễ chào cờ tại cột mốc 717 - Cột mốc biên giới Việt Nam-Lào. Đây là đại cột mốc duy nhất trong số 60 cột mốc dọc tuyến biên giới đất liền tiếp giáp giữa Quảng Nam và Sê Kông (Lào). Buổi lễ diễn ra trang trọng, đầy ý nghĩa, thể hiện lòng yêu nước, tự tôn, tự hào dân tộc. 

Sau Lễ chào cờ chủ quyền, Đoàn đã giao lưu, trao tặng 50 lá cờ Tổ quốc và quà động viên đến cán bộ chiến sĩ biên phòng Cửa khẩu Nam Giang đang làm nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biên giới.

Tuổi trẻ Đà Nẵng cùng hành trình “Tháng 3 biên giới” -0

Thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang.

Thành Đoàn Đà Nẵng đến thăm, tặng 1 tivi cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang; hỗ trợ các vật tư y tế gồm: 200 chai nước sát khuẩn, 2.000 khẩu trang y tế cho đơn vị Bộ đội Biên phòng Nam Giang; trao 200 bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 cho huyện Đoàn Nam Giang để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng trị giá 40 triệu đồng.

Tuổi trẻ Đà Nẵng cùng hành trình “Tháng 3 biên giới” -0

Tặng con giống cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, mô hình “Trao hỗ trợ con giống vật nuôi cho thanh niên phát triển kinh tế” được tổ chức trao tặng 20 con heo giống (trị giá 26 triệu đồng) cho 10 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đoàn tình nguyện cũng đã đến thăm, tặng quà già làng uy tín Zơ Râm Hứa, dân tộc Tà Riềng, thôn Đắc Chơ Đay, người có uy tín trên địa bàn xã La Dêê.

Chương trình “Tháng 3 biên giới” năm 2022 là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, thanh niên về chủ trương xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững; nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức và hành động, bồi đắp lý tưởng cho thế hệ trẻ trong giữ gìn, bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.