Tuổi trẻ cả nước bắt tay vào chuỗi hoạt động tình nguyện đông xuân

NDO -

Sáng 7/12, tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan khởi động chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2021 và “Xuân tình nguyện” năm 2022.

Đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể khởi công xây dựng công trình “Nhà nhân ái” tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ lễ phát động các chương trình tình nguyện.
Đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể khởi công xây dựng công trình “Nhà nhân ái” tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ lễ phát động các chương trình tình nguyện.

Diễn ra từ nay đến hết tháng 2/2022, các chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2021 và “Xuân tình nguyện” năm 2022 tập trung vào việc chăm sóc, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội trong đại dịch, hiến máu tình nguyện, đồng hành với thiếu nhi, chia sẻ cùng nhà nông.

Các chương trình nêu trên đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể liên quan đến công tác chăm sóc, bảo đảm sức khỏe người dân, thanh thiếu nhi trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; tuyên truyền, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; hiến máu tình nguyện, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. 

Cùng với đó, các cấp Đoàn, Hội trên cả nước sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch Covid-19”,  “Triệu túi an sinh” nhằm hỗ trợ nhu yếu phẩm tặng người dân, thanh thiếu nhi các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch; quyên góp chăn, quần áo ấm, thực phẩm, dụng cụ học tập hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn qua các chương trình “Điều ước cho em”, “Cùng em học trực tuyến”.

Đồng thời, tổ chức chuỗi chương trình “Chia sẻ cùng nhà nông” tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cách chống rét cho lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm… với nhiều đội hình tình nguyện có chuyên môn; thăm, trao quà tặng gia đình các lực lượng tuyến đầu chống dịch có hoàn cảnh khó khăn và những gia đình có người thân mất do dịch bệnh Covid-19.

Tại lễ khởi động chương trình, Ban tổ chức đã trao 40 suất quà tặng các gia đình chính sách, học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học tốt, trao 20 xe đạp tặng học sinh vượt khó học tốt; trao tượng trưng công trình “Thắp sáng đường quê” dài 5km tại xã An Bá, 2 “Nhà nhân ái” tại thị trấn An Châu và xã Giáo Liêm, “Sân chơi cho em” tại xã Giáo Liêm (huyện Sơn Động).

Ngoài ra, trao tượng trưng 100 bộ bàn ghế tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn; trao 1 nghìn “Túi an sinh”, 5 nghìn khẩu trang kháng khuẩn, 120 nghìn chai nước rửa tay sát khuẩn tặng người dân, thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Giang.

Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang đã trao học bổng đỡ đầu hỗ trợ 2 học sinh học đến hết lớp 12 với kinh phí 500 nghìn đồng/tháng; trao 300 áo ấm tặng người dân và trẻ em tại huyện Sơn Động. 

Theo thống kê, tổng kinh phí các công trình, phần quà nêu trên trị giá khoảng hơn 1,5 tỷ đồng.