Hướng tới Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV

Tuổi trẻ Báo Nhân Dân vững lý tưởng, chắc chuyên môn, xung kích vì cộng đồng

NDO - Trong các ngày 10 và 11/10 tới đây, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Đây là ngày hội lớn và cũng là dấu mốc quan trọng, đánh dấu 15 năm xây dựng, trưởng thành, cống hiến của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Khối.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn viên tham gia Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Báo Nhân Dân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2022-2027.
Đoàn viên tham gia Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Báo Nhân Dân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hòa chung không khí sôi nổi hướng tới Đại hội, hơn 80 nghìn đoàn viên, thanh niên, cán bộ Đoàn trong Khối các cơ quan Trung ương nói chung, tuổi trẻ Báo Nhân Dân nói riêng đã và đang tích cực thi đua lập thành tích trên các mặt công tác, sôi nổi, xung kích thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần không nhỏ xây dựng, cải cách hành chính, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng.

Bồi dưỡng tư tưởng gắn với nâng cao nghiệp vụ

Thời gian qua, Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Báo Nhân Dân luôn nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, kiên trì và quyết liệt hơn trong đổi mới nội dung các chương trình hành động, hình thức sinh hoạt chính trị và sinh hoạt truyền thống theo hướng phù hợp nhu cầu, tâm lý, mang lại lợi ích thiết thực, chính đáng cho lực lượng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên trẻ.

Trong đó, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Báo Nhân Dân đã tập trung đẩy mạnh công tác khơi gợi truyền thống yêu nước, xung kích cách mạng, gắn bó, đoàn kết, say mê sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Ðoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt, cống hiến.

Đầu năm nay, trong không khí mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần 2022, Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân đã phối hợp Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Bồi đắp lý tưởng, nâng cao bản lĩnh, năng lực đội ngũ nhà báo trẻ trong thời đại 4.0”.

Tuổi trẻ Báo Nhân Dân vững lý tưởng, chắc chuyên môn, xung kích vì cộng đồng ảnh 1

Đoàn viên, thanh niên Báo Nhân Dân và đại diện các đơn vị liên quan trao kinh phí hỗ trợ xây “Nhà tình nghĩa” tặng gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị).

Dưới sự điều hành của đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tọa đàm diễn ra trực tiếp kết hợp trực tuyến với đầu cầu Bộ Biên tập Báo Nhân Dân (thành phố Hà Nội) cùng nhiều điểm cầu đặt tại các cơ quan thường trú của Báo ở trong nước cũng như nước ngoài.

Theo đồng chí Lê Khánh Bình, Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân, các tham luận tại Tọa đàm đã thẳng thắn đánh giá thực trạng, đề ra giải pháp bồi đắp lý tưởng cách mạng, trau dồi bản lĩnh chính trị, trách nhiệm công dân, đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ nhà báo trẻ; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực nghiệp vụ của nhà báo trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh đó, các nội dung được đề cập tại Tọa đàm còn góp phần bồi dưỡng kỹ năng tự phòng ngừa, sàng lọc, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các thông tin bịa đặt, tin xấu độc, tin giả; gợi mở phương hướng chủ động học tập, tiếp cận, làm chủ các phương tiện truyền thông mới trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư cho đội ngũ nhà báo trẻ.

Sức trẻ tình nguyện vì cộng đồng

Nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua, Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân đã tận dụng tốt thế mạnh của internet, mạng xã hội để tập hợp, định hướng, củng cố niềm tin của viên chức, cán bộ trẻ vào con đường mà Ðảng ta đã lựa chọn.

Việc giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh luôn được các thế hệ cán bộ Ðoàn, đoàn viên, thanh niên Báo Nhân Dân xem là nghĩa vụ, trách nhiệm và là mệnh lệnh đặc biệt của trái tim và khối óc.

Trong đó, phong trào “Thanh niên tình nguyện” của tuổi trẻ Báo Nhân Dân đã có nhiều đổi mới, ngày càng cho thấy hiệu quả cao, sát với các nhu cầu thực tiễn, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tuổi trẻ Báo Nhân Dân vững lý tưởng, chắc chuyên môn, xung kích vì cộng đồng ảnh 2

Đoàn viên, thanh niên Báo Nhân Dân và thiếu nhi địa phương trong chương trình thiện nguyện “Tiếp bước em tới trường” ở xã Hồ Bốn (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái).

Tiêu biểu, có thể kể đến chương trình “Dấu ấn thanh niên tại Quảng Trị” mà Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức trong các ngày 9 và 10/7/2022 tại huyện Vĩnh Linh.

Các đại biểu của chương trình đã thắp hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn; trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây 2 gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao hàng trăm suất quà tặng các gia đình chính sách, thiếu nhi vượt khó học tốt; trao 500 đầu sách tặng Ủy ban nhân dân, Huyện đoàn Vĩnh Linh; tổ chức đêm nghệ thuật “Khát vọng hòa bình” phục vụ người dân địa phương.

Ngay sau đó, trong 3 ngày từ 8 đến 10/9 vừa qua, tuổi trẻ Báo Nhân Dân tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan triển khai chương trình thiện nguyện “Tiếp bước em tới trường” tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mồ Dề (bản Nả Háng, xã Mồ Dề) và điểm trường Háng Á (Trường mầm non Hoa Huệ, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái).

Được biết, Háng Á điểm trường xa nhất trên địa bàn huyện Mù Cang Chải với 40 học sinh mầm non từ 3-5 tuổi, có điều kiện dạy và học còn rất nhiều khó khăn, môi trường học tập thiếu thốn, thậm chí chưa có điện lưới nên giáo viên và học sinh thường phải học bằng ánh sáng tự nhiên. Trong khi đó, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mồ Dề có hơn 1 nghìn học sinh với 100% là người dân tộc Mông, hầu hết đều là con em hộ nghèo, cận nghèo.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã trao hệ thống điện mặt trời áp mái, sách giáo khoa, TV, máy tính xách tay, học bổng, sữa, bánh kẹo, đồ dùng học tập... tặng nhà trường và các em học sinh; tổ chức “Vui Tết Trung thu” tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thiếu nhi địa phương.