Tuổi trẻ Báo Nhân Dân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn

NDO - Chiều 23/3, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo Nhân Dân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023) và Diễn đàn đối thoại giữa Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân với thanh niên.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao quyết định và quà tặng các đồng chí trưởng thành Đoàn. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao quyết định và quà tặng các đồng chí trưởng thành Đoàn. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đến dự, có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Biên tập, lãnh đạo Đảng ủy, Ban Biên tập, các Vụ, Ban, Trung tâm trực thuộc, cùng hàng trăm đoàn viên các chi đoàn của Báo Nhân Dân.

Không ngừng phấn đấu, rèn luyện

Trong diễn văn khai mạc buổi lễ, đồng chí Lê Khánh Bình, Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân, đã ôn lại truyền thống vẻ vang, những mốc son chói lọi trong chặng đường 92 năm hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn.

Đồng chí cho biết, hòa chung vào dòng chảy cách mạng của dân tộc và truyền thống vinh quang của tổ chức Đoàn, thời gian qua, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Báo Nhân Dân luôn không ngừng phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi kiến thức, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tận tâm với công việc và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tuổi trẻ Báo Nhân Dân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 1

Đồng chí Lê Khánh Bình, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Báo Nhân Dân, đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Nhiều đoàn viên đạt được những thành tích, giải thưởng của Giải báo chí Quốc gia, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại, Giải báo chí của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Các hoạt động giáo dục chính trị - tư tưởng, truyền thống được Đoàn thanh niên Báo Nhân Dân tổ chức trang trọng vào các dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngày Báo Nhân Dân ra số báo đầu, Ngày thành lập Đoàn, Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam… nhằm nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” tiếp tục được Đoàn thanh niên Báo Nhân Dân triển khai gắn với các đợt tình nguyện cao điểm của tuổi trẻ cả nước. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa cũng luôn được chú trọng triển khai, tiêu biểu có 2 chương trình “Dấu ấn thanh niên tại Quảng Trị” tại huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị), chương trình thiện nguyện “Tiếp bước em tới trường” tại các xã Mồ Dề, Hồ Bốn (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái).

Dịp này, Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân đã khen thưởng 22 đoàn viên có thành tích xuất trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022.

Tuổi trẻ Báo Nhân Dân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 2

Giám đốc Trung tâm Truyền hình Nhân Dân Vũ Duy Hưng và Chánh Văn phòng Đảng ủy và các đoàn thể Báo Nhân Dân Đinh Xuân Ba trao giấy khen của Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân cho các đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đối thoại giữa Tổng Biên tập Báo Nhân Dân và đoàn viên, thanh niên

Năm nay, Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Đoàn thanh niên Báo Nhân Dân tổ chức được tích hợp Diễn đàn Đối thoại giữa Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân với thanh niên.

Mở đầu buổi đối thoại, phóng viên Hoàng Lê Thanh Hà (Ban Nhân Dân điện tử) đề nghị Tổng Biên tập chia sẻ kỹ năng quản lý thời gian nhằm nhanh chóng tái tạo sức lao động, đạt hiệu quả cao nhất trong công việc.

Trả lời câu hỏi trên, đồng chí Lê Quốc Minh cho rằng, quản lý thời gian là kỹ năng phải trải qua luyện tập, bởi cuộc sống không chỉ có công việc. Thẳng thắn chia sẻ từng có thói quen “nghiện việc”, đồng chí khẳng định đây là cách làm không hiệu quả. Thay vào đó, cần rèn cách sắp xếp, phân bổ thời gian theo phương pháp “dễ làm trước, khó làm sau”.

Tuổi trẻ Báo Nhân Dân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 3

Phóng viên Hoàng Lê Thanh Hà (Ban Nhân Dân điện tử) đặt câu hỏi tại diễn đàn đối thoại với Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh.

Trong khi đó, phóng viên Thái Linh (Ban Thời Nay) mong muốn được Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao đổi phương pháp tiếp cận hiện đại, nắm bắt xu hướng người đọc nhanh, ngắn gọn và đạt “độ phủ sóng” cao.

Liên quan đến vấn đề này, theo đồng chí Lê Quốc Minh, điều quan trọng nhất đối với người làm báo là biết cách tìm ra điểm khác biệt, đặc biệt là trong bối cảnh việc làm báo ngày nay đã có sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ hiện đại. Tư duy của người làm báo vì vậy cần thay đổi, từ chỗ người đọc đi tìm thông tin trở thành thông tin tìm đến người đọc.

Từ cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tại Trung Quốc, phóng viên Đỗ Hữu Hưng đề cập đến việc Báo Nhân Dân định hướng tham gia nhiều hơn vào các vấn đề khu vực và quốc tế trong thời gian tới, từ đó đặt vấn đề làm thế nào để đội ngũ phóng viên trẻ, nhất là phóng viên thường trú có thể tham gia vào định hướng này.

Tuổi trẻ Báo Nhân Dân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 4

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh gợi mở nhiều phương hướng, giải pháp cụ thể để đội ngũ phóng viên, biên tập viên trẻ nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, tinh thần xung kích. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giải đáp thắc mắc trên, đồng chí Lê Quốc Minh cho hay: để theo kịp báo chí thế giới, báo chí Việt Nam vẫn còn một chặng đường dài cần đi. Muốn có sản phẩm mang tầm quốc tế, mỗi tờ báo cần tiếp cận những vấn đề quốc tế. Vì vậy, thời gian tới, Báo Nhân Dân sẽ chú trọng công tác đào tạo phóng viên, đồng thời tiến hành thử nghiệm việc cử phóng viên đi nước ngoài khi có sự kiện lớn, khuyến khích mỗi ban chuyên môn tìm kiếm, học tập cách thức làm báo từ đồng nghiệp quốc tế.

Tại Diễn đàn, người đứng đầu Báo Nhân Dân cũng đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến, đóng góp khác của đoàn viên, thanh niên, từ đó gợi mở một số phương hướng, giải pháp cụ thể để đội ngũ phóng viên, biên tập viên trẻ nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, tinh thần xung kích hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm.

Tuổi trẻ Báo Nhân Dân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 5

Quang cảnh Lễ kỷ niệm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tuổi trẻ Báo Nhân Dân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 6

Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tuổi trẻ Báo Nhân Dân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 7

Phó Trưởng Ban Quản lý phóng viên thường trú Kiều Thanh Hương và Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân Lê Khánh Bình trao giấy khen cho các đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tuổi trẻ Báo Nhân Dân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 8

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trao tặng bằng khen cho hai đồng chí Phạm Thị Lê Chi và Nguyễn Hải Đăng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tuổi trẻ Báo Nhân Dân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 9

Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân Quế Đình Nguyên trao quyết định và quà tặng các đồng chí trưởng thành Đoàn. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tuổi trẻ Báo Nhân Dân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 10

Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Đinh Như Hoan trao quyết định và quà tặng các đồng chí trưởng thành Đoàn. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tuổi trẻ Báo Nhân Dân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 11

Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Phan Văn Hùng trao quyết định và quà tặng các đồng chí trưởng thành Đoàn. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tuổi trẻ Báo Nhân Dân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 12

Phóng viên Thái Linh (Ban Thời nay) đặt câu hỏi tại diễn đàn đối thoại với Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tuổi trẻ Báo Nhân Dân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 13

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nhân Dân chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn viên, thanh niên. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)