Tưng bừng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã An Ninh

Đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã An Ninh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã tham dự các hoạt động thể thao, văn hóa trong “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” diễn ra sáng 11/8 tại địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tham dự sự kiện ý nghĩa này có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình cùng các đại biểu sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

An Ninh là một trong hai đơn vị cấp xã được chọn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” điểm của tỉnh Thái Bình. Đây là địa phương có những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân.

Tưng bừng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã An Ninh ảnh 1

Các hoạt động thể thao, văn hóa tại “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã An Ninh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Xã có 6 mô hình Tổ tự quản an ninh trật tự với hơn 100 thành viên hoạt động trên địa bàn 5 thôn và một mô hình Cổng trường bảo đảm an toàn giao thông. Bên cạnh đó, địa phương duy trì 5 tổ phòng cháy, chữa cháy với 50 thành viên; 8 tổ phòng, chống dịch Covid-19 cộng đồng với 175 thành viên. Các ban, ngành, đoàn thể trong xã, thôn có quy chế phối hợp tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý giáo dục người chấp hành xong án phạt tù về địa phương và những người trong diện giáo dục tại xã. Hiện nay, xã có 5 đồng chí công an chính quy và 5 công an viên bán chuyên trách. Đây là lực lượng nòng cốt để chủ động nắm bắt tình hình tại địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã An Ninh, Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương đánh giá cao những mô hình bảo đảm an ninh trật tự đang phát huy hiệu quả trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu lực lượng Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tinh thần chủ động, sáng tạo; tham mưu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp; hướng dẫn người dân, những người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, trường học chăm lo xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 5 cá nhân thuộc huyện Tiền Hải; tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; trao quà, trang thiết bị phòng, chống dịch cho xã An Ninh.

“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã An Ninh diễn ra hết ngày 11/8, với nhiều hoạt động thể thao, văn hóa sôi nổi như: bóng chuyền, bóng đá, kéo co, dân vũ…