Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam “Chung tay bảo vệ đại dương xanh” tại Hải Phòng

NDO -

NDĐT - Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2014 với chủ đề “Chung tay bảo vệ đại dương xanh” sẽ được tổ chức tại Đồ Sơn (TP Hải Phòng) từ ngày 1 đến ngày 8-6. Đó là nội dung được TP Hải Phòng thông báo chiều 26-5.

Du khách đến với biển Cát Bà, Hải Phòng ngày càng tăng.
Du khách đến với biển Cát Bà, Hải Phòng ngày càng tăng.

Chiều 26-5, trong cuộc giao ban báo chí định kỳ tháng 5 của thành phố, TP Hải Phòng đã chính thức thông báo chương trình Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2014 với chủ đề “Chung tay bảo vệ đại dương xanh” sẽ được tổ chức tại Đồ Sơn (TP Hải Phòng) từ ngày 1 đến ngày 8-6.

Đây là hoạt động được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hằng năm nhằm hưởng ngày Môi trường thế giới (5-6) và ngày Đại dương thế giới (8-6).

Chủ đề của Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2014 “Chung tay bảo vệ đại dương xanh” theo tinh thần của ngày Đại dương thế giới năm 2013-2014 “Cùng chung sức – Chúng ta có sức mạnh bảo vệ đại dương”.

Những sự kiện và hoạt động chính của Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2014 được tổ chức tại TP Hải Phòng gồm: Diễn đàn thương hiệu biển Việt Nam lần thứ VI với chủ đề “Thương hiệu Biển Việt Nam trong hội nhập quốc tế” được tổ chức ngày 6-6; mít tinh kỷ niệm Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2014 được tổ chức sáng 7-6 tại bãi biển Đồ Sơn và Lễ ra quân của lực lượng thanh niên tình nguyện làm sạch môi trường bãi biển và diễu hành đạp xe tại bãi biển Đồ Sơn.

Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2014 là sự kiện quan trọng mang tầm quốc gia và quốc tế. Thông qua các hoạt động nhằm góp phần thay đổi nhận thức của người dân và cộng đồng cùng chung sức bảo vệ đại dương, ứng phó với biến đổi khí hậu… bằng những việc làm thiết thực: làm sạch bãi biển và các khu sinh thái biển; thay đổi nhận thức, thói quen, lối sống trong cộng đồng theo hướng thân thiện với môi trường; xây dựng ý thức bảo tồn đa dạng sinh học biển; thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đang sinh sống tại các bãi ngang và hải đảo có nhiều khó khăn…

Hoạt động cũng thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta hưởng ứng các hoạt động bảo vệ biển và hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, phát triển kinh tế biển vì sự phát triển bền vững của hành tinh.

Đồng thời, đây cũng là những việc làm góp phần quan trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo của Tổ quốc và phát huy sức mạnh tổng hợp “đồng lòng, chung sức, chung tay” của mọi người dân Việt Nam trong quản lý, bảo vệ biển, đảo, góp phần phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam.