Tự tin vươn ra biển lớn

Vùng ven biển khu vực Bạc Liêu (cũ) nay thuộc tỉnh Cà Mau, có bờ biển dài 56 km, với tiềm năng phong phú. Hiện, tỉnh Cà Mau đẩy mạnh đầu tư nhằm phát huy các thế mạnh về điện gió ngoài khơi, đánh bắt thủy sản du lịch sinh thái... để vươn khơi, làm giàu bền vững từ biển.

rên “cánh đồng điện gió” ngoài khơi xa ở xã Vĩnh Hậu, Cà Mau (Ảnh HỮU THỌ)
rên “cánh đồng điện gió” ngoài khơi xa ở xã Vĩnh Hậu, Cà Mau (Ảnh HỮU THỌ)

Đi lên từ gian khó

Thời gian qua, du khách mọi miền đất nước khi đến Cà Mau đều muốn ghé thăm các “cánh đồng điện gió” ngoài biển, nhất là các dự án điện gió cách xa đất liền hơn 12 km tại địa phận xã Vĩnh Hậu, phường Hiệp Thành, xã Đông Hải, xã Gành Hào.... Những trụ turbine gió cao sừng sững, trải dài suốt dải bờ biển dài hơn 56 km đã tạo ấn tượng thú vị với bất kỳ ai qua đây.

Đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu (giai đoạn 2010-2015) cho biết, cách đây 15 năm, cả vùng ven biển rộng lớn này chỉ bạt ngàn những cánh rừng bần, mắm, đước hoang sơ. Cuộc sống người dân nơi đây khá vất vả. Năm 2010, mới chỉ có một nhà máy điện gió Bạc Liêu của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Công Lý (giai đoạn 1), với vỏn vẹn 10 trụ turbine gió. Nhờ thành công bước đầu, đến năm 2016 công ty đã hoàn thành giai đoạn 3 với tổng số 133 trụ turbine gió, đưa tổng công suất toàn nhà máy lên lên hơn 241 MW. Đến đầu tháng 7/2026, chỉ tính riêng khu vực Bạc Liêu (cũ) đã có 12 dự án nhà máy điện gió đang hoạt động. Toàn tỉnh Cà Mau hiện có gần 20 dự án điện gió, trong đó có nhiều dự án lớn vừa khởi công...

“Ngoài phát triển điện gió, điện khí, nhất là các dự án điện gió ngoài khơi, vùng ven biển thuộc phường Hiệp Thành và các xã Vĩnh Hậu, Gành Hào... hiện nay có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn. Nếu được “đánh thức” và đầu tư bài bản, trong thời gian không xa, nơi đây chắc chắn sẽ có bước phát triển, đời sống nhân dân sẽ khấm khá hơn rất nhiều...”, ông Dũng bày tỏ.

Theo Tiến sĩ Trần Hoàng Khải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu, từ khi tỉnh có chủ trương thu hút đầu tư phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, đời sống của nhân dân vùng ven biển đã có nhiều đổi thay. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, các dịch vụ phụ trợ phát triển, người dân có thêm việc làm, mở ra nhiều cơ hội. Từ khi các nhà máy điện gió được xây dựng và hoạt động hiệu quả, vùng ven biển của xã ngày càng sôi động...

Phát triển kinh tế biển

“Là người sinh sống gần 50 năm tại vùng ven biển này, chứng kiến vùng quê ngày một “thay da đổi thịt”, chúng tôi rất vui mừng và tự hào. Cách đây hơn chục năm, xã Vĩnh Hậu còn nhiều khó khăn. Nhưng nay, nhờ chủ trương sáp nhập ba xã: Vĩnh Hậu, Vĩnh Hậu A và Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Hậu mới bây giờ rộng lớn, có điều kiện phát triển hơn. Chúng tôi được biết, hiện nay tỉnh Cà Mau rất quan tâm, đầu tư kết cấu hạ tầng, tiếp tục đẩy mạnh thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài tỉnh đến làm ăn, phát triển kinh tế...”, ông Lương Xuân Viễn, gần 70 tuổi ở ấp Thống Nhất, xã Vĩnh Hậu bày tỏ.

Ngoài tiềm năng, thế mạnh về điện gió, điện khí, khu vực Bạc Liêu cũ, bao gồm các xã, phường như: Hiệp Thành, Vĩnh Hậu, Long Điền, An Trạch, Đông Hải, Gành Hào... có tổng diện tích chuyên nuôi nuôi tôm lên tới hơn 136.000 ha, mỗi năm có khả năng đạt tổng sản lượng tôm nuôi từ 250.000-280.000 tấn.

Hiện, hệ thống hạ tầng như giao thông, điện, đất sản xuất... được tỉnh Cà Mau rất quan tâm đầu tư. Tỉnh tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp và người dân, nhằm khai thác hiệu quả, tiềm năng và thế mạnh kinh tế biển.

Những ngày đầu tháng 7/2026, có dịp trở lại các phường, xã thuộc vùng ven biển, chúng tôi được tận mắt chứng kiến hệ thống giao thông được đầu tư lớn, kết nối các vùng sản xuất, nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ; hệ thống điện lưới 3 pha phục vụ nuôi trồng thủy sản được kéo đến các vùng nuôi trồng. Tuyến đê biển, từ phường Hiệp Thành (giáp ranh địa phận thành phố Cần Thơ) đến cửa biển xã Gành Hào dài hơn 56 km đã và đang được Trung ương đầu tư mở rộng, nâng cấp, góp phần rất quan trọng phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của địa phương...

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều, hiện nay, lãnh đạo tỉnh đã xác định tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nói chung và từng khu vực nói riêng. Trên cơ sở đó, tỉnh có kế hoạch đầu tư thỏa đáng, phù hợp điều kiện, tiềm năng, thế mạnh kinh tế của từng vùng, nhằm phát triển nhanh, vững chắc, nâng cao đời sống nhân dân. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu (thuộc địa phận phường Hiệp Thành), với tổng diện tích 418 ha, nhằm hiện thực hóa để nơi đây sớm trở thành thủ phủ tôm của tỉnh Cà Mau và cả nước... Với nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, các doanh nghiệp và sự đồng hành của nhân dân, Cà Mau đang thay đổi từng ngày với những dự án, công trình mới, nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh kinh tế từ biển, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Có thể bạn quan tâm