Mỹ và Iran ngày 13/4 đã có cuộc đàm phán gián tiếp tại Oman nhằm giảm căng thẳng liên quan chương trình hạt nhân của Tehran. Cả hai bên đánh giá cuộc gặp là “tích cực” và “xây dựng”, đồng thời thống nhất sẽ tiếp tục đàm phán vào ngày 20/4.
Tình hình an ninh tại Haiti tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi các băng nhóm vũ trang mở cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố Mirebalais, cách thủ đô 48km về phía đông bắc, gây ra làn sóng bạo lực mới tại quốc gia vùng Caribe này.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 26/2, các quan chức an ninh Israel cho biết Hội Chữ thập đỏ quốc tế đã nhận được thi thể 4 con tin Israel thiệt mạng tại Dải Gaza do phong trào Hồi giáo Hamas bàn giao. Những thi thể này cũng đang được chuyển cho lực lượng Israel tại cửa khẩu Kerem Shalom.
Hamas ngày 25/2 thông báo, đã đạt được thỏa thuận giải quyết vấn đề trì hoãn thả các tù nhân Palestine mà lẽ ra phải được phóng thích trong đợt gần nhất.
Phong trào Kháng chiến Hồi giáo (Hamas) ngày 22/2 cáo buộc Israel vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza bằng cách trì hoãn việc thả nhóm tù nhân Palestine, họ gọi động thái này là "vi phạm trắng trợn" lệnh ngừng bắn.
Sáng 23/2, văn phòng của Thủ tướng Israel tuyên bố rằng họ đã hoãn việc thả tù nhân Palestine, những người dự kiến được thả vào thứ Bảy (22/2) theo thỏa thuận ngừng bắn cho đến khi có thêm nhiều con tin được thả.
Các nhóm vũ trang Hamas và phong trào Hồi giáo Jihad của Palestine hôm nay (15/2) đã trao trả 3 con tin người Israel cho Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế tại Khan Younis, phía nam Dải Gaza, như một phần của đợt trao đổi thứ 6 trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn.
Ngày 27/1, một phái đoàn Hamas đã đến Cairo để đàm phán về việc phát triển thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra giữa Israel và Hamas tại Gaza, một nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết.
Ngày 25/1, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) thông báo đã hoàn tất giai đoạn 2 của cuộc trao đổi tù binh Palestine và con tin Israel được thực hiện theo các điều khoản ban đầu của thỏa thuận ngừng bắn.
Ecuador vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng an ninh bất ổn trong bối cảnh các băng đảng tội phạm hành hoành và tình trạng bạo lực dâng cao tại các nhà tù.
Ngày 3/9, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết, ít nhất 129 người đã thiệt mạng cùng 59 người khác bị thương trong một vụ vượt ngục xảy ra ở nhà tù Makala tại thủ đô Kinshasa vào cuối ngày chủ nhật (giờ địa phương). Theo giới chức nước này, tình hình hiện đã được kiểm soát.
Sau quá trình đàm phán, 115 quân nhân Nga bị bắt giữ ở Kursk đã được đưa trở về nước từ Ukraine; đổi lại 115 tù nhân chiến tranh Ukraine cũng đã được trao trả cho chính quyền Kiev.
Theo hãng thông tấn TASS, Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga (FSIN) ngày 23/8 cho biết một số tù nhân trong một trại cải tạo nghiêm ngặt ở tỉnh Volgograd đã bắt giữ các nhân viên trại giam làm con tin.
Những người thụ án dưới bốn năm dự kiến ra tù trong vòng sáu tháng sẽ đủ điều kiện được trả tự do và được chia làm bốn đợt để cho phép hỗ trợ tái hòa nhập cho họ.
Để đối phó với sự leo thang bạo lực do các tổ chức tội phạm gây ra, Ecuador đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày, kể từ ngày 8/1, và lệnh giới nghiêm vào ban đêm đã có hiệu lực.
Ecuador đang phải đối mặt với thực trạng an ninh vô cùng bất ổn trong bối cảnh các băng đảng tội phạm hành hoành và tình hình bạo lực dâng cao tại các nhà tù.
Ecuador đang phải đối mặt với thực trạng an ninh vô cùng bất ổn trong bối cảnh các băng đảng tội phạm hành hoành và tình trạng bạo lực dâng cao tại các nhà tù.
Văn phòng công tố bang Chihuahua của Mexico cho biết, đã có 14 người thiệt mạng, 13 người bị thương và 24 tù nhân đã bỏ trốn sau khi một nhóm các tay súng không rõ danh tính tấn công vào một nhà tù ở thành phố Ciudad Juarez, miền bắc nước này.
Ban tổ chức Liên hoan phim Tokyo cho biết, bộ phim “Fragments of the Last Will” của đạo diễn Zeze Takahisa được lựa chọn là phim mở màn cho sự kiện điện ảnh lớn nhất Nhật Bản này. Liên hoan phim dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24/10 đến 2/11 tới.
Ngày 22/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani nhấn mạnh, việc trao đổi tù nhân với Mỹ không liên quan đến các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015, hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).
Khoảng 575 tù nhân đang chờ xét xử đã mất tích, song 262 người bỏ trốn đã bị bắt trở lại, trong khi đó, 64 tù nhân đã bị kết án không trốn thoát sau vụ tấn công.