Iran khẳng định vấn đề trao đổi tù nhân với Mỹ nằm ngoài đàm phán hạt nhân

Ngày 22/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani nhấn mạnh, việc trao đổi tù nhân với Mỹ không liên quan đến các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015, hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).
0:00 / 0:00
0:00
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani trong cuộc họp báo ở Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani trong cuộc họp báo ở Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani nói rõ, việc trao đổi tù nhân với Mỹ là 1 vấn đề riêng biệt và vấn đề này không liên quan gì đến quá trình đàm phán để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Ông cho biết, vẫn tồn tại một số vấn đề chưa giải quyết được trong các cuộc đàm phán và đây là những nội dung rất quan trọng.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Mỹ "chần chừ" trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục JCPOA, trong khi phía các đối tác châu Âu lại không có động thái gì.

Ông Kanaani khẳng định, Tehran muốn có 1 thỏa thuận bền vững để bảo vệ các quyền hợp pháp của mình.

Phía Mỹ đã nhiều lần kêu gọi việc thả tự do một số người Mỹ gốc Iran bị giam giữ tại quốc gia Trung Đông này, trong khi Tehran yêu cầu Washington thả một số công dân Iran bị Mỹ bắt giữ liên quan đến các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt.

Cùng ngày, Iran cũng cho rằng, các cuộc đàm phán với Saudi Arabia là 1 vấn đề tách rời các cuộc đàm phán nhằm hồi sinh JCPOA, nhấn mạnh sự hợp tác giữa Tehran và Riyadh có thể giúp khôi phục hòa bình và an ninh ở Trung Đông.

Iran và Saudi Arabia, các cường quốc Hồi giáo Shi'ite và Sunni hàng đầu ở Trung Đông, đã cắt đứt quan hệ vào năm 2016.

Vòng đàm phán thứ năm giữa 2 nước nhằm mục đích khôi phục quan hệ song phương đã diễn ra vào tháng 4 năm nay.