Từ ngày 6/6, kết thúc đợt nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 5/6, ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi hơn 37 độ C. Từ ngày 6/6, Bắc Bộ kết thúc đợt nắng nóng diện rộng. Ở khu vực Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài trong những ngày tới.

Khu vực Hà Nội hôm nay có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. (Ảnh minh họa)
Khu vực Hà Nội hôm nay có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. (Ảnh minh họa)

Dự báo hôm nay, 5/6, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi hơn 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ hơn 35 độ C từ 13-17 giờ.

Khu vực Hà Nội hôm nay, 5/6, có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ hơn 35 độ C từ 13-16 giờ.

Từ ngày mai, 6/6, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ. Ở khu vực Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài trong những ngày tới, riêng khu vực Bắc Trung Bộ từ ngày mai, 6/6, nắng nóng có xu hướng dịu dần.

Chỉ số UV gây hại tại các khu vực ở mức rất cao

Dự báo hôm nay, 5/6, chỉ số UV cực đại ngày ở các khu vực trên cả nước đều ở mức từ 8 trở lên, mức có nguy cơ gây hại rất cao đến cơ thể người.

Từ ngày 6/6, do có sự thay đổi về thời tiết nên chỉ số tia cực tím tại khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm xuống ở mức 4-6, mức gây hại trung bình. Các tỉnh, thành phố ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ xu hướng giảm cường độ UV cũng diễn ra từ ngày 7/6 với mức cường độ từ 6-8. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít thay đổi trong 3 ngày tới.

Cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.  

Dự báo thời tiết ngày và đêm 5/6 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Ngày có mây, trời nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-37 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày có mây, trời nắng, riêng Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C; riêng Sơn La-Hòa Bình 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày có mây, trời nắng, trung du và đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C; riêng trung du và đồng bằng 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 34-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C; phía nam 31-34 độ C, có nơi hơn 34 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.