Từ ngày 18-19/4, Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi hơn 39 độ C

NDO - Dự báo, từ ngày 18-19/4, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi hơn 39 độ C.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 18-19/4, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi hơn 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 35-60%.

Dự báo thời tiết các khu vực chịu ảnh hưởng của nắng nóng:

Thời điểm
dự báo

Khu vực ảnh hưởng

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm tương đối thấp nhất

Thời gian nóng (giờ)

Ngày 18/4

Phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi

35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C

40-60%

12-16 giờ

Ngày 19/4

Phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên

35-38 độ C, có nơi hơn 39 độ C

35-55%

11-17 giờ

Cảnh báo, nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23/4.

Từ ngày 21-23/4, ở Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; ở phía Đông Bắc Bộ từ ngày 21-23/4, có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.