Từ ngày 12/12, miền bắc đón không khí lạnh tăng cường

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày mai, 12/12, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm mai chuyển rét với nền nhiệt thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi cao dưới 12 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày 12/12 có lúc có mưa nhỏ, đêm trời chuyển rét. (Ảnh minh họa)
Khu vực Hà Nội ngày 12/12 có lúc có mưa nhỏ, đêm trời chuyển rét. (Ảnh minh họa)

Trưa nay, 11/12, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo ngày mai, 12/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc, chiều tối và đêm mai ảnh hưởng đến các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày mai, 12/12, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Khu vực Thanh Hóa đến Khánh Hòa kết hợp với hoạt động của trường gió đông trên cao nên từ đêm 11 đến hết ngày 14/12, có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Từ đêm mai, 12/12, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi cao dưới 12 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 16-19 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày mai, 12/12, có lúc có mưa nhỏ, từ đêm mai trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Từ chiều mai, 12/12, trong đất liền ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Từ chiều tối mai ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc tiếp tục mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Dự báo xu thế thời tiết tại các địa phương từ ngày 11 đến 15/12:

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 11-15/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 11 và ngày 12/12, có mưa và mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét; riêng ngày 13/12 trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 11-15/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 12/12 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm; riêng ngày 13/12 trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 11-15/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 11 và ngày 12/12 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; riêng ngày 13/12 trời rét, có nơi rét đậm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 11-12/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 11 và ngày 12/12 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 13-15/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 13-14/12, phía nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét; riêng ngày 13/12 trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 11-14/12 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía bắc đêm và sáng trời lạnh.

Tây Nguyên: Từ ngày 11-15/12, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Nam Bộ: Từ ngày 11-15/12, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.