Không khí lạnh tràn về khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác, trời rét; vùng núi cao xuất hiện rét đậm. Hà Nội ghi nhận nhiệt độ thấp nhất 15–18°C.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định tháng 12/2025 có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm và không khí lạnh tăng cường.
Trong đêm nay và ngày mai, kiểu thời tiết tạnh ráo, có nắng vào ban ngày ở miền Bắc được mở rộng xuống Bắc Trung Bộ. Trong khi đó, ở vùng từ Quảng Trị xuống đến phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, trời nhiều mây, có mưa. Vùng cao nguyên và Nam Bộ chỉ còn có mưa dông vài nơi vào chiều tối.
Dự báo, ngày 24/11, khoảng chiều và đêm, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Trung Bộ tiếp tục mưa to tại nhiều nơi. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác.
Trong đêm nay, không khí lạnh tiếp tục dồn xuống gây mưa trở lại cho miền Bắc và khiến trời rét sâu về đêm. Miền Trung duy trì mưa trên diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày có lúc hửng nắng.
Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, từ đêm 1/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét. Khu vực Hà Nội, từ ngày 30/10-1/11, trời có mưa, từ ngày 1/11, đêm và sáng trời lạnh.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió Đông trên cao, tại Quảng Trị đã xảy ra mưa lớn, có nơi mưa cực đoan làm ngập lụt 8 điểm và 6 tuyến đường tại khu vực miền núi, khu vực thấp trũng.
Bão số 12 đang di chuyển về phía đất liền nước ta, dự báo chiều ngày 23/10 bão sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực TP Đà Nẵng-Quảng Ngãi và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực Bắc Bộ, trời tạnh ráo và trở lạnh do không khí lạnh tăng cường. Khu vực Trung Bộ phổ biến có mưa dông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh từ phía bắc đang di chuyển xuống, dự báo tràn đến Đông Bắc Bộ từ rạng sáng 19/10 và mở rộng ra toàn miền Bắc trong ngày 20-22/10.
Trong ngày hôm nay, mưa chỉ còn xuất hiện diện vài nơi ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây thay đổi, mưa dông vẫn xuất hiện về chiều tối.
Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, đêm nay nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm thấp, tuy nhiên mưa sẽ giảm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa trong tối và đêm nay, trong ngày mai trời tạnh ráo hơn.
Dự báo, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều nơi mưa lớn, gió đông bắc cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4, giật cấp 6. Trong mưa dông đề phòng lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, Kon Tum và Đắk Lắk.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 12/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng phía Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Các tỉnh miền bắc và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có điểm nắng nóng, lưu ý có mưa dông trái mùa về chiều tối. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa dông do ảnh hưởng từ khối không khí lạnh. Còn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tạnh ráo, rét khô.
Chiều nay (16/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Dự báo, khoảng đêm 17 sáng 18/3, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế trời tiếp tục rét.
Hiện nay (26/12), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới, bộ phận không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
Dự báo, từ đêm 26 đến ngày 27/2, không khí lạnh tăng cường bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ. Trong đợt rét này nhiệt độ thấp nhất ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 11-13 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.
Dự báo hôm nay (26/2), ở khu vực Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Ngoài ra, từ đêm 26-27/2, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa dông. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Băng tuyết phủ dày tại đỉnh Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn trong đợt không khí lạnh tăng cường lần này đã thu hút hàng nghìn lượt du khách đến để trải nghiệm và thưởng thức. Chính vì điều này đã khiến cho con đường đỉnh Mẫu Sơn xuất hiện tình trạng ách tắc cục bộ tại một số thời điểm.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, hôm nay (16/11), ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa có nơi hơn 400mm. Dự báo, từ ngày 17/11 mưa lớn ở các tỉnh miền trung giảm dần.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 15 đến đêm 16/11, các tỉnh miền trung tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to hơn 400mm. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét. Trong đợt lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở các khu vực trên phổ biến từ 14-17 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh gió Tây trên cao, từ ngày 18-19/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác có dông, trời tiếp tục rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 27/1, ở Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trong đợt rét này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.
Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 26 và sáng 27/1, vùng núi, trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào nhẹ rải rác, trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 20 đến ngày 21/12, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.