Hàn Quốc: Nổ tại cơ sở xông hơi làm 28 người bị thương
Vụ nổ khí gas tại cơ sở xông hơi ở Yangju, Hàn Quốc khiến 28 người bị thương, trong đó có 3 người nguy kịch. Nguyên nhân đang được điều tra.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#xông hơi
Có 6 kết quả
Vụ nổ khí gas tại cơ sở xông hơi ở Yangju, Hàn Quốc khiến 28 người bị thương, trong đó có 3 người nguy kịch. Nguyên nhân đang được điều tra.
Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 chiều 26/4, tỉnh Nam Định quyết định cho phép các dịch vụ karaoke, xông hơi, massage, internet mở cửa hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 29/4.
Để hỗ trợ điều trị triệu chứng cảm cúm, mệt mỏi khi nhiễm Covid-19, người bệnh chỉ nên xông hơi 1 lần/ngày và bảo đảm nhiệt độ để không bị bỏng. Không nên xông 4-5 lần/ngày... Việc lạm dụng xông quá nhiều lần trong ngày khiến cơ thể bị mất nước, mất điện giải và có thể tổn thương niêm mạc đường hô hấp.
Những ngày gần đây, Hà Nội đang phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm Covid-19, với sự tăng nhanh “chóng mặt” của các ca dương tính khiến tâm lý người dân lo lắng, hoang mang. Ngoài các mặt hàng vật dụng y tế phòng ngừa dịch bệnh, thuốc điều trị Covid-19 được bán theo đơn của bác sĩ, người dân cũng đổ xô đi mua gừng, chanh, sả,... về xông, khiến mặt hàng này tại nhiều điểm chợ, siêu thị đều “cháy hàng”.
Các gia đình có người nhiễm Covid-19 điều trị tại nhà đều chuẩn bị rất nhiều các loại sả, gừng, chanh… xông hơi để điều trị Covid-19. Tuy nhiên chuyên gia cho rằng cần cân nhắc kỹ lợi và hại của việc xông lá. Xông hơi trong giai đoạn sớm thậm chí có nguy cơ làm virus lây lan nhanh hơn trong cơ thể.
Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận cho hai bệnh nhân là vợ chồng nhập viện trong tình trạng ngộ độc tinh dầu đuổi muỗi dạng xông hơi.