Bắc Ninh “xanh hóa” dữ liệu về đất đai
Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh không chỉ là nhiệm vụ hành chính, mà còn là bước ngoặt chuyển đổi số, mang lại sự minh bạch và tiện lợi cho người dân.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#xây dựng chính quyền điện tử
Có 6 kết quả
Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh không chỉ là nhiệm vụ hành chính, mà còn là bước ngoặt chuyển đổi số, mang lại sự minh bạch và tiện lợi cho người dân.
Với mục tiêu lấy khoa học, công nghệ làm động lực tăng trưởng mới, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ, kiến tạo môi trường thông minh, sáng tạo, hấp dẫn để thu hút các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, trong đó có Ấn Độ.
Sau sáp nhập, một số xã thuộc tỉnh Phú Thọ (mới) gặp khá nhiều khó khăn do thiếu đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên môn, nghiệp vụ để vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.
Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, các đảng bộ cấp xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện nhiều nét mới trong công tác tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã tạo khí thế, niềm tin mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra.
Ngày 19/6, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ký ban hành Kế hoạch 02-KH/BCĐTW về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Công nghệ thông tin ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế-xã hội. Nhận thức rõ vấn đề, hiện nay tỉnh thái Bình đang đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quan trọng, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử với mục tiêu nâng cao mức độ hài lòng của người dân, bảo đảm tính công bằng, chuẩn mực trong quản lý nhà nước.