Các bác sĩ Trung tâm phẫu thuật Gan mật, Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa phẫu thuật thành công một ca ung thư gan giai đoạn muộn, có khối u kích thước rất lớn, xâm lấn tĩnh mạch cửa, biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng.
Nam bệnh nhân, 41 tuổi, tại Hà Nội mới đây được phát hiện tổn thương gan nghiêm trọng do nhiễm sán lá gan lớn, bắt nguồn từ thói quen ăn đồ sống thường xuyên.
Trước diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường của các bệnh lý viêm gan, Hệ thống Y tế MEDLATEC triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn hưởng ứng Ngày Viêm gan thế giới (28/7): miễn phí xét nghiệm men gan và siêu âm ổ bụng.
Viện nghiên cứu Tamri, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ là cơ sở y tế đầu tiên được Viện vi sinh và chống dịch Stanford (Đại học Stanford, Mỹ) đào tạo xét nghiệm viêm gan B. Việc này có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược quản lý bệnh viêm gan do virus tại Việt Nam.
Ngày 3/4, Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ chấm dứt các biện pháp kiểm soát biên giới phòng, chống dịch Covid-19 kể từ ngày 8/5 - thời điểm nước này chính thức hạ cấp dịch Covid-19 xuống ngang với cúm mùa. Đây là một thay đổi mang tính bước ngoặt của Nhật Bản nhằm bình thường hóa các hoạt động kinh tế-xã hội sau đại dịch.
Trong 10-15 năm qua, người dân Việt Nam chủ yếu quan tâm đến các bệnh lý viêm gan B, C và viêm gan do rượu. Tuy nhiên, những năm gần đây khi số lượng bệnh nhân có những rối loạn chuyển hóa tăng, sử dụng rượu nhiều thì tỷ lệ người dân mắc bệnh lý gan nhiễm mỡ tăng lên rất cao.
Ước tính có trên 50.000 người nhiễm HIV mắc viêm gan C mạn tính. Tuy nhiên, hiện có rất ít người được tiếp cận với điều trị viêm gan C do bảo hiểm y tế chi trả.
Năm 2022, lần đầu tiên bệnh nhân điều trị ARV và Methadone được hỗ trợ điều trị viêm gan C. Đến 30/9, số bệnh nhân nhiễm HIV và bệnh nhân điều trị methadone mắc viêm gan C được điều trị tại 38 tỉnh, thành phố là 16.052 bệnh nhân, trong đó có 4.324 bệnh nhân methadone. Tỷ lệ khỏi bệnh trong số bệnh nhân được làm SVR12 đạt 97,4%.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 24/6, người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia Mohammad Syahril cho biết tính đến ngày 20/6, ít nhất 70 trường hợp nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính bí ẩn ở trẻ em đã được ghi nhận tại 21/34 tỉnh thành trên cả nước.
Những người mắc bệnh gan cấp tính, viêm gan mạn tính tiến triển có biểu hiện lâm sàng mệt mỏi, chán ăn, sốt nhẹ, vàng da, vàng mắt,… và hoặc xét nghiệm men gan tăng cao thuộc đối tượng trì hoãn tiêm chủng.
Đó là số liệu được các chuyên gia đưa ra ngày 23-7, tại hội thảo “Bước tiến mới trong kiểm soát và điều trị bệnh gan” Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc tổ chức ngày 23-7.