Tòa án Mỹ bác thuế nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump
Ngày 7/5, Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ (CIT) ra phán quyết bác bỏ thuế nhập khẩu 10% mà Tổng thống Trump áp đặt.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#thuế nhập khẩu
Có 45 kết quả
Ngày 7/5, Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ (CIT) ra phán quyết bác bỏ thuế nhập khẩu 10% mà Tổng thống Trump áp đặt.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Supachie Suthamphan sẽ thăm Mỹ từ ngày 3-6/5 để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư SelectUSA 2026 cùng với các đại diện khu vực tư nhân Thái Lan.
Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng mức thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 30/6/2026 nhằm ổn định thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng.
Cục Hải quan vừa ban hành công văn hỏa tốc hướng dẫn các đơn vị triển khai Nghị định số 72/2026 của Chính phủ, trong đó điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu xuống 0%, nhằm góp phần đa dạng hóa nguồn cung và hỗ trợ ổn định thị trường năng lượng.
Trước những biến động của thị trường năng lượng thế giới do căng thẳng tại Trung Đông, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) về 0% đối với nhiều mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước.
Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu, nhằm ứng phó với biến động nguồn cung năng lượng toàn cầu và ổn định thị trường trong nước.
Theo thỏa thuận, được đánh giá là "mang tính bước ngoặt," Trung Quốc sẽ giảm mạnh thuế đối với một số sản phẩm hạt cải dầu của Canada, từ mức 84% xuống khoảng 15%.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/2 thông báo nước này và Ấn Độ đã đạt được thỏa thuận thương mại và sẽ ngay lập tức hạ thuế quan đối với hàng hóa của nhau.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.
Nghị viện châu Âu (EP) ngày 20/1 đã quyết định tạm dừng tiến trình phê chuẩn thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương ký với Mỹ vào mùa Hè 2025, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt các biện pháp thuế quan trừng phạt liên quan tới vấn đề Greenland.
Từ ngày 1/1/2026, Trung Quốc sẽ áp thuế nhập khẩu thấp hơn thuế tối huệ quốc (MFN) đối với 935 nhóm hàng hóa để giúp nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, hiện đại hóa hệ thống ngành nghề, thúc đẩy chuyển đổi xanh, cải thiện an sinh và chăm sóc sức khỏe người dân.
Từ năm 2026, EU sẽ áp thuế 3 euro cho mỗi kiện hàng giá trị thấp nhằm đối phó làn sóng hàng giá rẻ tăng vọt từ các nền tảng thương mại trực tuyến và đảm bảo cạnh tranh công bằng cho doanh nghiệp.
Dù được xem là xu thế tất yếu của nền nông nghiệp xanh, việc phát triển và ứng dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học tại Việt Nam thời gian qua vẫn còn khá khiêm tốn. Một trong những rào cản lớn nhất hiện nay là vướng mắc về thủ tục đăng ký, chính sách hỗ trợ còn chung chung, khiến doanh nghiệp chưa thực sự mặn mà đầu tư.
Hội đồng châu Âu ngày 13/10 đã thống nhất lập trường về giảm hoặc xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với một loạt sản phẩm nông sản và thực phẩm của Ukraine, bao gồm sữa và các sản phẩm từ sữa, rau quả tươi, thịt và các chế phẩm từ thịt, trong khuôn khổ Ủy ban liên kết EU-Ukraine (phiên họp về thương mại).
Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố chi tiết các cách thức bảo vệ người nông dân trong khối, nhằm xoa dịu những lo ngại về thỏa thuận thương mại của EU với 4 quốc gia Nam Mỹ thuộc khối MERCOSUR.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký gia hạn thỏa thuận hoãn áp thuế với Trung Quốc đến giữa tháng 11, duy trì mức thuế 30% và 10%, động thái được kỳ vọng giảm căng thẳng thương mại giữa hai nước.
Ngày 7/8, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết, nước này có thể thu tới 50 tỷ USD mỗi tháng từ thuế nhập khẩu, khi các mức thuế mới bắt đầu có hiệu lực đối với hàng hóa từ hàng chục quốc gia.
Mỹ vừa công bố kế hoạch áp thuế mạnh tay với chip bán dẫn nhập khẩu, động thái được đánh giá sẽ làm rung chuyển ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp dụng mức thuế quan bổ sung 40% đối với Brazil, nâng tổng mức thuế lên 50%.
Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof, ngày 12/7 cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) cần duy trì sự đoàn kết để đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố sẽ áp thuế 30% đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết, đang theo dõi chặt chẽ các thông báo mới nhất của Mỹ về thuế quan, đồng thời cảnh báo triển vọng kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt nhiều bất ổn. IMF kêu gọi các quốc gia phối hợp nhằm duy trì môi trường thương mại ổn định.
Ngày 9/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư thông báo áp mức thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Brazil, nâng tổng số quốc gia nhận thư áp thuế của Mỹ trong tuần này lên 22 nước.
Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định rằng các nước bị Mỹ áp mức thuế quan mà ông gọi là “thuế đối ứng” sẽ bắt đầu phải trả mức thuế này từ ngày 1/8 tới và ông sẽ không gia hạn việc miễn áp dụng các biện pháp này.
Liên minh châu Âu (EU) đang chạy nước rút nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại mới với Mỹ, trong bối cảnh đối mặt nguy cơ bị áp thuế cao chưa từng có và hạn chót ngày 9/7 đang đến gần.
Sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về một thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc, Bắc Kinh xác nhận sẽ xét duyệt các đơn xuất khẩu nằm trong diện kiểm soát, còn Washington cam kết gỡ bỏ loạt hạn chế với hàng hóa Trung Quốc.
Bộ Thương mại Mỹ ngày 26/6 đã thiết lập quy trình cho phép mở rộng danh mục phụ tùng ô-tô nhập khẩu chịu thuế 25%, một động thái có thể gây thêm sức ép lên ngành công nghiệp ô-tô toàn cầu, nhất là các nhà sản xuất tại châu Âu và Hàn Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/5 (theo giờ địa phương) thông báo rằng, ông dự định tăng gấp đôi mức thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm lên 50%.