Quan tâm giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với 308 dự án đầu tư trực tiếp và dự án có sử dụng đất ở Thanh Hóa; có 28 dự án đã hoàn thành các nhiệm vụ xử lý, 280 dự án đang được xử lý bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Ngày 1/12, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng có kết luận Dự án Sentosa Villa (phường Mũi Né) đang khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.
Ngày 15/11, tại sự kiện công bố kế hoạch hoàn thiện Đại đô thị sinh thái ven sông Aqua City, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đánh giá, đây là dự án điển hình cho mô hình chính quyền-doanh nghiệp đồng hành tháo gỡ vướng mắc pháp lý, tạo động lực mới cho thị trường bất động sản và phát triển kinh tế-xã hội.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 339/NQ-CP về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.
Vướng mắc trong việc phân cấp duy tu, duy trì, kết cấu hạ tầng giao thông, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các nhóm dịch vụ công ích đang khiến cho công tác quản lý, vận hành tại các địa phương của Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Nhìn rõ vấn đề này, thành phố đã vào cuộc chỉ đạo tháo gỡ.
Hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp ở Đắk Lắk bước đầu thuận lợi, hiệu quả. Cán bộ, công chức cấp xã chủ động khắc phục khó khăn, nhanh chóng bắt nhịp với công việc mới, giải quyết tốt hơn thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
Sáng 4/8, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751) cùng Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn tỉnh.
Tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X vào sáng 24/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, một trong những nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là tập trung theo dõi sát hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, để kịp thời tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc của địa phương trong quá trình vận hành.
Chiều tối 18/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh từ quy định của pháp luật.
Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa công bố kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được về kế hoạch tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các công trình, dự án và khu đất tồn đọng trên địa bàn trong năm 2025.
Ngày 1/4, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2025/NĐ-CP, hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị quyết 170 của Quốc hội về cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai có liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Khánh Hòa.
Nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp, chiều 28/3, Chi cục Thuế khu vực XV tổ chức đối thoại trực tiếp và trực tuyến với hơn 900 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận.
Sáng 21/3, tại buổi gặp gỡ, đối thoại với hơn 300 doanh nghiệp, hợp tác xã, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cam kết tỉnh luôn đồng hành để tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động hiệu quả trên địa bàn.
Chiều 9/3, kết luận Phiên thứ 16 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án giao thông trọng điểm.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 9, sáng 17/2, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Trong bối cảnh nợ xấu có xu hướng tăng nhanh từ đầu năm, sau bão số 3 vừa qua, nguy cơ nợ xấu tăng lên tiếp tục hiện hữu khi dư nợ thiệt hại ước tính sơ bộ có thể lên tới hơn 100.000 tỷ đồng. Những yếu tố này càng khiến cho áp lực nợ xấu tại các ngân hàng gia tăng, đòi hỏi phải có thêm hướng tháo gỡ từ cơ chế, chính sách.
Cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh từ chối cấp phép xây dựng các công trình xây dựng có tầng hầm gần một năm nay nhưng chưa có hướng tháo gỡ. Việc không cấp phép xây dựng công trình có tầng hầm đã ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp, gây quá tải hồ sơ cho thành phố, quận, huyện trên địa bàn.
Thời gian gần đây môi trường đầu tư tại một số tỉnh, thành phố được cải thiện rõ rệt. Nhiều thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến doanh nghiệp và lĩnh vực đầu tư được đơn giản hóa, rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết. Có địa phương ban hành cơ chế đặc thù, ủy quyền cho một đơn vị giải quyết tất cả thủ tục đầu tư tại bộ phận một cửa, nhà đầu tư chỉ cần liên hệ với đầu mối này sẽ được đáp ứng. Những chuyển biến này đã tạo sự tin tưởng cho các nhà đầu tư, thu hút nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội.
Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh đang được triển khai xây dựng cùng lúc. Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, ngành chức năng địa phương đang tập trung cao độ thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Chung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi ý kiến với đồng chí VÕ TẤN ĐỨC, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Vận dụng nhận thức mới của Đảng về vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, Tỉnh ủy Thái Bình đổi mới công tác dân vận theo hướng bám sát tình hình cơ sở và đời sống của nhân dân. Cấp ủy các cấp tăng cường tiếp xúc, đối thoại lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết yêu cầu, kiến nghị chính đáng của người dân; lấy đồng thuận của nhân dân làm điểm tựa phát triển.
Đồng Nai là địa phương có lượng sử dụng điện cao thứ 3 cả nước và dự báo thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cao. Do đó, cần kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án về điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.
5 tháng sau ngày khởi công, công trường thi công dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội, các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh rộn rã tiếng máy móc, thiết bị, hàng chục mũi thi công đã được triển khai trên toàn tuyến. Cùng với đó, cả ba địa phương đều đang tập trung thi công hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư để sớm bố trí cho các hộ dân đã bàn giao đất ở cho dự án.
Những năm gần đây, hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ðắk Lắk, nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, rút khỏi thị trường. Ðồng hành với doanh nghiệp, hằng năm, lãnh đạo tỉnh Ðắk Lắk đều tổ chức đối thoại và gần đây, hằng tuần đều tổ chức “Cà-phê doanh nhân” để lắng nghe, chia sẻ và chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc… tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3636/UBND-SXD, triển khai Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.
Tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, vốn, chính sách ưu đãi doanh nghiệp, mở rộng đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội… là những giải pháp sẽ được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị triển khai sau đợt giám sát với 17 sở, ngành, quận, huyện và thành phố Thủ Ðức vừa qua.
Đánh giá cao việc Luật Đấu thầu (sửa đổi) được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội cho rằng, luật khi đi vào cuộc sống sẽ tạo nên một hành lang pháp lý an toàn, minh bạch, qua đó làm tốt việc huy động và xử lý những tồn tại lâu nay trong hoạt động đấu thầu.
Sáng 15/6, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và ban, ngành liên quan tổ chức Hội nghị đánh giá công tác triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa cơ sở. Vấn đề nổi bật, được bàn nhiều là tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp trong kinh doanh dịch vụ karaoke.
Đại biểu Quốc hội đề nghị cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến những quy định về phòng cháy, chữa cháy để các doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, giải trí.
Chậm nhất đến ngày 30/10/2023, phải hoàn thành việc bàn giao mặt bằng trên toàn tuyến của Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch” đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tại buổi làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh và thị xã Điện Bàn.
Từ năm 1993 đến 2012, huyện Sóc Sơn đã cấp khoảng 12.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) vượt hạn mức đất ở theo quy định, gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án và ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất.