Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#nuôi nhốt gấu
Có 9 kết quả
Công tác vận động người dân giao nộp gấu nuôi nhốt đang đặt ra nhiều thách thức, từ việc chủ nuôi gắn bó với gấu trong thời gian dài, tâm lý chưa sẵn sàng bàn giao, đến những vướng mắc về cơ chế hỗ trợ.
Thực tế số gấu bị chết đang cao hơn số gấu được chuyển giao cứu hộ cho thấy tiến trình chấm dứt nuôi nhốt gấu đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và sự chung tay của cả cộng đồng.
Là địa phương có số lượng gấu bị nuôi nhốt cao nhất cả nước, việc phát huy vai trò của cộng đồng nhằm thúc đẩy quá trình chuyển giao gấu được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ động vật hoang dã, chấm dứt hành vi khai thác mật gấu và nâng cao hình ảnh của Thủ đô Hà Nội.
Ngày 25-6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn và Tổ chức Động vật châu Á (AFF) đã tiếp nhận, chuyển giao ba cá thể gấu từ nhà hộ bà Nguyễn Bích Thúy (đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đến Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo.
Ngày 15-6, Tổ chức Động vật châu Á thực hiện cứu hộ bốn cá thể gấu tại Rạp xiếc Trung ương Hà Nội. Đây là bốn cá thể gấu cuối cùng của Rạp xiếc Trung ương Hà Nội, được tự nguyện chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam chăm sóc, dưới sự đồng thuận và chứng kiến của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội.
Ngày 13-10, một cá thể gấu ngựa bị nuôi nhốt hơn 15 năm tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã được chuyển giao về cơ sở Bảo tồn Gấu Ninh Bình.
NDĐT - Trưa 30-6, Tổ chức Động vật châu Á cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa tầm 15 tuổi từ một công ty trên địa bàn biên giới giữa tỉnh Gia Lai và Campuchia. Lãnh đạo đơn vị đã chuyển giao tự nguyện cho Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam để mong gấu có điều kiện chăm sóc tốt hơn.