Thông cáo báo chí số 7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XVI
Thứ Sáu, ngày 10/4/2026, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI bước sang ngày làm việc thứ năm tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#luật
Có 38 kết quả
Thứ Sáu, ngày 10/4/2026, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI bước sang ngày làm việc thứ năm tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội dự kiến dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, trong đó có nội dung bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 16/3/2026 về việc bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Luật thuộc lĩnh vực nội vụ vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội khóa XVI.
Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chia thành 2 đợt: đợt 1 (ngày 2/3/2026); đợt 2 (ngày 16-17/3/2026) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.
Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế nhằm bảo đảm việc thành lập, tổ chức và hoạt động của mô hình tòa án mới được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Chiều 31/12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 14 luật, 1 pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua.
Với 433/442 đại biểu tán thành, Luật Chuyển đổi số được Quốc hội thông qua, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong hành lang pháp lý cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Thứ tư, ngày 10/12/2025, ngày làm việc thứ 39, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Cùng với một số nội dung thảo luận, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng trong tuần làm việc cuối của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (từ ngày 8-11/12).
Trong tuần làm việc này (17-21/11), Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 17 dự án luật, đồng thời thảo luận một số nghị quyết quan trọng trong lĩnh vực giáo dục, đất đai và y tế.
Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV với nhiều nội dung quan trọng. Đây cũng là kỳ họp có nhiều nội dung lập pháp nhất so với tất cả các kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
Từ ngày 1/7/2025, nhiều luật liên quan đến hoạt động tư pháp bắt đầu có hiệu lực với các điểm mới như: Thay đổi mô hình tòa án còn 3 cấp, bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, tăng số kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao lên 27 người…
- Hôm nay, 34 tỉnh, thành phố chính thức hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp- Nhiều Luật, Nghị quyết quan trọng chính thức đi vào đời sống từ hôm nay- Giá xăng giảm nhẹ từ hôm nay- Iran bác bỏ thông tin đe dọa ông Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)
Hôm nay, 27/6, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 9. Trong buổi sáng, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua nhiều dự án luật và nghị quyết quan trọng, đồng thời tiến hành bế mạc kỳ họp theo chương trình đã được thông qua.
Thảo luận tại phiên họp, đa số đại biểu Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành Luật Tình trạng khẩn cấp, song đề nghị cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu để quy định cụ thể hơn về thẩm quyền ban bố, các trường hợp áp dụng tình trạng khẩn cấp, để bảo đảm áp dụng thống nhất, khả thi.
Luật quy định số lượng thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không ít hơn 23 người và không quá 27 người; gồm Chánh án, các Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.