Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/12 đã dự phiên toàn thể Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ-Nga tại New Delhi, do Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) và Quỹ Roscongress (Nga) đồng tổ chức.
Panama không chỉ là cầu nối của thế giới mà còn là cửa ngõ thương mại quốc tế đến Mỹ Latin. Với vị trí đắc địa, các hiệp định thương mại tự do, môi trường kinh doanh cởi mở khiến Panama trở thành trung tâm logistics và thương mại lý tưởng cho các công ty châu Á, bao gồm cả các công ty Việt Nam mở rộng thị trường vào Mỹ Latin.
Tròn 5 năm kể từ ngày chính thức có hiệu lực, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đã góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng mạnh mẽ, tích lũy gần 300 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) tại ASEAN và đối tác lớn thứ 16 của khối này trên toàn cầu.
Trong 5 tháng đầu năm 2025, ASEAN tiếp tục giữ vững vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, với tổng kim ngạch hai chiều đạt 3,02 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngày 17/5, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Ngụy Hoa Tường, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-16/5 và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam-Thái Lan của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sẽ là dịp quan trọng để hai bên cùng đánh giá lại và bàn các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, hiệu quả và thực chất hơn.
Indonesia là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1955. Trên nền tảng vững chắc là mối quan hệ hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng dày công vun đắp, sau 70 năm, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng toàn diện và sâu rộng hơn.
Chiều 24/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa nhân dịp Bộ trưởng đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23/2 đến 25/2.
Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 9 đến 10/1/2025.
Quan hệ đối tác trong hơn 50 năm qua giữa ASEAN và Nhật Bản đã đem lại nhiều thành quả, nổi bật là trong lĩnh vực kinh tế. Trước những thách thức và cơ hội mới đặt ra, ASEAN và Nhật Bản đang nỗ lực đưa ra lộ trình hợp tác trong tương lai nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững thông qua "chất xúc tác" là đổi mới, sáng tạo.
Trong 11 tháng năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Singapore đạt hơn 28,6 tỷ SGD (tương đương khoảng 21 tỷ USD), tăng 8,53% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, xuất khẩu từ Việt Nam sang Singapore tăng vọt, đạt mức tăng trưởng 32,11%.
Mới đây, tờ Nhật báo Trùng Khánh (Trung Quốc) đăng bài phân tích chuyên sâu về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với thành phố đông dân nhất Trung Quốc (khoảng 32 triệu dân), với những đánh giá tích cực về kết quả trao đổi thương mại trong những năm gần đây và triển vọng gia tăng kim ngạch thương mại sau chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Trùng Khánh.
Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) trong những năm qua duy trì đà phát triển tích cực. Cơ chế chính sách thuận lợi, cùng những thành tựu ấn tượng về kinh tế-xã hội đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Á-Thái Bình Dương của các quốc gia vùng Vịnh.
Mặc dù tình hình khu vực và quốc tế biến động phức tạp, Việt Nam và Ấn Độ vẫn giữ vững quan hệ hợp tác bền chặt và ngày càng phát triển tốt đẹp hơn, qua đó tích cực thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD trong thời gian tới.
Trong 3 quý đầu năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Trung Quốc và ASEAN đạt 5.090 tỷ nhân dân tệ (khoảng 715,7 tỷ USD), tăng 9,4% so cùng kỳ năm ngoái.
Sáng 11/10, nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và Hội nghị cấp cao liên quan tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp ngắn với Phó Tổng thống Indonesia Ma’ruf Amin, Trưởng đoàn Indonesia tham dự hội nghị.
Chiều 10/10, nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Viêng-chăn, Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.
Ngày 9/10, nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 tại Viêng Chăn, Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra.
Theo thông tin từ báo chí Lào, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Lào trong 7 tháng đầu năm 2024 đạt 1,1 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2023.
Khóa họp lần thứ 11 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Kazakhstan đã diễn ra trong không khí cởi mở, xây dựng và hữu nghị. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, tăng cường trao đổi đoàn các cấp để củng cố và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.
Chương trình “Diễn đàn hợp tác kinh tế ASEAN và các nền kinh tế mới nổi với Liên bang Nga trong bối cảnh mới: Vấn đề và triển vọng”, do Trường đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam vừa tổ chức tại Hà Nội cung cấp góc nhìn sâu rộng về các vấn đề quan trọng liên quan hợp tác kinh tế giữa các bên.
Tháng 5 này đánh dấu tròn 35 năm Việt Nam và Brazil thiết lập quan hệ ngoại giao và 17 năm hai nước nâng cấp quan hệ lên Ðối tác toàn diện. Ðánh giá về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, Thứ trưởng Ngoại giao Brazil Eduardo Paes Saboia nhấn mạnh: Brazil và Việt Nam vun đắp mối quan hệ bền chặt, bắt nguồn từ tình hữu nghị, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, thể hiện qua những thành tựu chung mà hai nước đạt được trong hơn 3 thập niên vừa qua.
Sáng 11/3 (giờ địa phương), tại thủ đô Wellington, sau lễ đón chính thức và hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã tổ chức họp báo.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kể từ khi nhậm chức và cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Philippines đến Việt Nam sau bảy năm.
Ngày 29/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Việc Việt Nam nâng cấp mối quan hệ với Hoa Kỳ lên tầm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện đã đánh dấu một kỷ nguyên mới trong tăng cường hợp tác song phương. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ cần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thương mại, tăng cường xuất nhập khẩu đối với tất cả các mặt hàng có thế mạnh của nhau, phấn đấu sớm đưa tổng giá trị kim ngạch thương mại đạt mức 200 tỷ USD trong thời gian tới.
Tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như: dầu khí, nông nghiệp, mở rộng tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như: dược phẩm, xây dựng, nhà ở... là những chủ đề chính được thảo luận trong Kỳ họp thứ 12 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam- Algeria.
Trong bối cảnh Việt Nam và Indonesia kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, hai nước đang nỗ lực củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và đưa hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Việt Nam cũng tích cực ủng hộ Indonesia đảm nhận thành công các vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA) trong năm 2023, cùng đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.
Báo AGCNews có bài viết nhấn mạnh việc Việt Nam và Italia đã ra Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược song phương, trong đó tái khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hai nước.