Mỹ hy vọng Iran có thái độ linh hoạt trong đàm phán hạt nhân
Ngày 8/2, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ kỳ vọng phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu sẽ đến cuộc gặp tiếp theo “với những nội dung có ý nghĩa”.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#đàm phán hạt nhân
Có 37 kết quả
Ngày 8/2, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ kỳ vọng phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu sẽ đến cuộc gặp tiếp theo “với những nội dung có ý nghĩa”.
Ngày 20/10, Lãnh tụ tối cao Iran ông Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố bác bỏ đề nghị nối lại đàm phán hạt nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời phủ nhận tuyên bố của Washington rằng; Mỹ đã “phá hủy năng lực hạt nhân của Iran”.
Ngày 10/10, Anh, Pháp và Đức thông báo sẽ tìm cách tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ với Iran và Mỹ.
Tổng thống Iran nhấn mạnh "khả năng thích ứng phi thường" của Iran trước áp lực quốc tế, đồng thời bày tỏ quyết tâm không khuất phục trước các yêu sách từ bên ngoài.
Iran và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vừa ký thỏa thuận nối lại hợp tác, cho phép các thanh sát viên IAEA trở lại quốc gia Hồi giáo làm nhiệm vụ. Giới quan sát quốc tế thở phào nhẹ nhõm bởi vấn đề hạt nhân Iran, vốn bế tắc kéo dài, đã tìm thấy “ánh sáng cuối đường hầm”.
Căng thẳng hạt nhân Trung Đông leo thang khi Iran để ngỏ khả năng trở lại bàn đàm phán, trong khi nhóm E3 gồm Anh, Pháp, Đức vừa khởi động tiến trình tái áp đặt trừng phạt.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết chuyến thăm của nhóm chuyên gia IAEA không nhằm mục đích thanh sát các cơ sở hạt nhân mà chỉ là để trao đổi kỹ thuật.
Phương Tây đang tạo thêm áp lực buộc Iran quay lại bàn đàm phán khi ấn định thời hạn chót cho một thỏa thuận hạt nhân mới. Nếu không đạt được kết quả, cơ chế trừng phạt tự động có thể được kích hoạt trước tháng 10.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết việc tiếp tục hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tùy thuộc vào việc cơ quan này có sửa đổi "hành vi tiêu chuẩn kép" đối với chương trình hạt nhân của Tehran hay không.
Iran không phản đối việc nối lại đàm phán với Mỹ nhưng quan hệ song phương đang trải qua một cuộc khủng hoảng, phần lớn xuất phát từ các hành động của Israel đối với Iran và toàn khu vực.
Website tin tức Axios (Mỹ) ngày 3/7 dẫn hai nguồn tin cho biết nước này có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân vào tuần tới.
Iran tuyên bố điều kiện đàm phán hạt nhân với Mỹ là sự tôn trọng chủ quyền với Iran và thái độ thiện chí của Mỹ trong đàm phán, nhấn mạnh "không bao giờ để bất kỳ ai quyết định vận mệnh của Iran".
Tổng thống Masoud Pezeshkian nêu rõ việc nước này tấn công tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Qatar là nhằm phản ứng trước việc Mỹ can dự và tiến hành không kích Iran.
Cộng đồng quốc tế bày tỏ lo ngại các hành động “ăn miếng, trả miếng” lẫn nhau giữa Mỹ và Iran có nguy cơ đẩy một thỏa thuận hạt nhân vuột khỏi tầm tay.
Iran và Mỹ bắt đầu tiến trình đàm phán ở Doha (Qatar) với sự trung gian của Liên minh châu Âu (EU). Dù chỉ là đàm phán gián tiếp nhưng nỗ lực của cả Tehran và Washington cũng thắp lên hy vọng hồi sinh thỏa thuận hạt nhân của Iran.
Các trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran và Mỹ ngày 28/6 đã bắt đầu tiến trình đàm phán gián tiếp ở Doha (Qatar), trong nỗ lực dỡ bỏ những rào cản, nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân được ký kết giữa Tehran với các cường quốc thế giới năm 2015.
Iran đã ngắt kết nối một số camera do IAEA lắp đặt để giám sát các hoạt động hạt nhân của Tehran. Loạt động thái chỉ trích lẫn nhau giữa các bên đang khiến con đường nối lại thỏa thuận hạt nhân Iran ngày càng chông gai.
Ngày 16/5, Iran cho biết đang chờ phản hồi từ Mỹ đối với "các giải pháp" đã được thảo luận với trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Liên minh châu Âu (EU) Enrique Mora, nhằm phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán tại Vienna.
Sáng 27/2, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập phiên họp khẩn cấp của Ủy ban thường trực Hội đồng An ninh quốc gia do Chánh văn phòng An ninh Quốc gia Suh Hoon chủ trì, ngay sau khi Triều Tiên phóng 1 vật thể chưa xác định về phía đông bán đảo Triều Tiên trước đó cùng ngày.
Vòng đàm phán thứ bảy giữa các cường quốc và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran đã có bước khởi đầu tích cực. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề “gai góc” cần được tháo gỡ liên quan việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran cũng như việc quốc gia Hồi giáo tuân thủ đầy đủ cam kết trong thỏa thuận ký năm 2015 mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).
Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi bắt đầu các cuộc thảo luận với giới chức Iran, 1 tuần trước khi nối lại các cuộc đàm phán giữa Cộng hòa Hồi giáo và các cường quốc thế giới nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.