Chiều 25/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Tháp) vừa phối hợp Công an xã Tháp Mười truy bắt nhanh 6 đối tượng cướp tài sản sau 24 giờ gây án tại ấp Mỹ An 1, xã Tháp Mười.
Một nhóm tội phạm đã bắt cóc 25 học sinh và sát hại một nhân viên nhà trường trong vụ tấn công xảy ra sáng 17/11 tại một trường trung học phổ thông dành cho nữ sinh ở bang Kebbi, tây bắc Nigeria.
Chiều 17/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết vừa phối hợp Công an xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, và Bộ đội Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, tiếp nhận em L.P.H., sinh năm 2002, ngụ xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, bị lừa sang Campuchia.
Sáng 15/10, thông tin với phóng viên Báo Nhân Dân, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Tháp Cao Dao Thép cho biết, thông tin “sinh viên Trường đại học Đồng Tháp bị bắt cóc và hành hung” là sai sự thật.
Ngày 19/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tây Ninh đã giải cứu kịp thời một sinh viên bị “bắt cóc online”.
Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn mới “bắt cóc online”. Các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng công nghệ cao để dựng nên những kịch bản giả mạo đầy kịch tính, đánh vào tâm lý tình cảm gia đình nhằm chiếm đoạt tài sản.
Chính quyền bang Katsina ở tây bắc Nigeria ngày 24/8 cho biết, quân đội nước này đã giải cứu thành công 76 người bị các băng nhóm tội phạm có vũ trang bắt cóc, song một trẻ em đã thiệt mạng trong chiến dịch này.
Ngày 16/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa giải cứu thành công 2 trường hợp bị “lừa bắt cóc online”.
Công ty khai thác mỏ Poderosa ở Peru ngày 4/5 cho hay: "Đội cứu hộ cảnh sát đã tìm thấy thi thể của 13 công nhân bị các thợ mỏ bất hợp pháp thông đồng với các phần tử tội phạm bắt cóc".
Ngày 28/3, tỉnh Bắc Ninh đã khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải cứu cháu bé bị khống chế, bắt giữ tại phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ xảy ra lúc rạng sáng 27/3.
Trưa 27/3, thông tin về vụ việc giải cứu bé gái 9 tuổi bị một người đàn ông cầm dao khống chế tại phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, Thượng tá Phạm Văn Ngư, Trưởng phòng Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Đối tượng gây án là Phan Văn Tuấn, sinh năm 1983, quê tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Đối tượng đã có 3 tiền án, tiền sự, có sử dụng chất ma túy khi test nhanh.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá thành công một băng nhóm có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Trung, đối tượng đã bắt cóc bé trai 7 tuổi và đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc.
Thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ bắt cóc trẻ em với tính chất ngày càng nghiêm trọng hơn. Đây là hồi chuông cảnh báo về nạn bắt cóc trẻ em, cũng như bài học về công tác phòng ngừa.
Sáng 5/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã tổ chức khen thưởng cho các đơn vị tham gia phá án thành công vụ nghi can Nguyễn Thanh Sơn bắt cóc bé gái 3 tuổi đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng, xảy ra tại phường 6, thành phố Tân An, Long An xảy ra vào chiều 2/10.
Chiều 3/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt nhanh đối tượng bắt cóc trẻ em tống tiền 2 tỷ đồng.
Ngày 28/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, tiến hành xử phạt chị N.P.T (sinh năm 1991, Hai Bà Trưng) về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ.
Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 19/9 tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm.
Chiều 20/9, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên đã tìm thấy thi thể cháu bé gần 2 tuổi tại địa bàn xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; đồng thời tiếp tục khẩn trương truy bắt đối tượng để điều tra, làm rõ vụ việc.
Vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại Hà Nội mới đây đã khiến nhiều phụ huynh không khỏi hoang mang, lo sợ. Dù cơ quan chức năng đã ngay lập tức vào cuộc, kẻ bắt cóc đã kịp thời bị bắt giữ nhưng với những thủ đoạn tinh vi, manh động, liều lĩnh, diễn biến phức tạp, khó lường đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong cộng đồng cũng như đặt ra những yêu cầu với cơ quan chức năng, các bậc cha mẹ, nhà trường, xã hội về những giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm minh loại tội phạm này.
Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị làm thủ tục tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung, đối tượng đã bắt cóc bé trai 7 tuổi trước cửa biệt thự C6 BT7 Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Trong quá trình cùng đồng đội truy bắt tên tội phạm nguy hiểm có súng bắt cóc trẻ em tại địa bàn quận Long Biên vào sáng 15/8, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã bị đối tượng chống trả quyết liệt và bắn trúng đùi.
Sáng 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai), đã bắt khẩn cấp Trần Công Minh (32 tuổi) và Võ Gia Quyến (33 tuổi), để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Sáng 7/3 (theo giờ địa phương), các lực lượng chức năng Mexico đã tìm thấy 4 công dân Mỹ bị bắt cóc vào tuần trước tại thành phố Matamoros thuộc khu vực đông bắc nước này.
Văn phòng Thống đốc bang Edo, miền nam Nigeria, ngày 8/1 cho biết, 1 nhóm đối tượng mang theo súng trường AK-47 đã bắt cóc hơn 30 người ở 1 nhà ga tàu hỏa tại bang này.
Cuối tuần qua, cảnh sát Bỉ đã bắt giữ 4 nghi phạm với cáo buộc âm mưu bắt cóc ông Vincent Van Quickenborne - Bộ trưởng Tư pháp kiêm Thị trưởng thành phố Kortrijk.
Thủ tướng Somalia Hamza Abdi Barre cho biết, chính phủ nước này sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ bao vây khách sạn Hayat ở thủ đô Mogadishu do các tay súng Hồi giáo Al-Shabaab thực hiện, khiến 21 người thiệt mạng.