#Vườn quốc gia Chư Mom Ray

7 kết quả

Du khách khám phá, trải nghiệm du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray.
Tin chung

Tiềm năng du lịch vùng biên cương

Nằm ở vị trí chiến lược ngã ba Đông Dương, Vườn quốc gia Chư Mom Ray đang đứng trước cơ hội lớn để đánh thức những tiềm năng du lịch sinh thái... cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, củng cố an ninh, quốc phòng vùng biên cương Tổ quốc.

Đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray.
Tin chung

“Lá phổi” xanh giữa đại ngàn

Với diện tích rừng rộng lớn, tỷ lệ che phủ hơn 97%, Vườn quốc gia Chư Mom Ray được ví là “lá phổi” xanh giữa đại ngàn Tây Nguyên. Nơi đây không chỉ là vùng đa dạng sinh học quý mà còn là điểm sáng trong công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thác 7 tầng thuộc Vườn quốc gia Chư Mom Ray.
Tây Nguyên

Tiềm năng du lịch của Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Vườn quốc gia Chư Mom Ray nằm trên địa bàn hai huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi của tỉnh Kon Tum, với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp và hùng vĩ, Thủy điện Yaly, các di tích chiến tranh và các làng nghề. Những năm qua, Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã xây dựng nhiều nội dung trong định hướng thúc đẩy phát triển du lịch, gắn với việc chăm sóc và bảo vệ rừng. Qua đó, góp phần đưa rừng từ đơn giá trị sang đa giá trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.
Những nhánh, cành cây ngổn ngang tại hiện trường vụ chặt hạ, di dời cây.
Môi trường

Cần làm rõ việc phá rừng ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Khoảng 40 cây trắc hơn 20 năm tuổi và nhiều cây khác bị đào bới, tàn phá trái phép tại khoảnh 8, tiểu khu 605 và khoảnh 5, tiểu khu 606, Vườn quốc gia Chư Mom Ray, thuộc địa giới hành chính xã Sơn Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Vụ việc trên do chính Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray chỉ đạo thực hiện.

Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của VQG Chư Mom Ray phối hợp với cộng đồng dân cư tuần tra, kiểm tra công tác PCCCR.
Xã hội

Vườn quốc gia Chư Mom Ray chủ động làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng

Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng đang bước vào mùa khô, nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trước tình hình đó, Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã và đang triển khai nhiều biện pháp để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất nếu xảy ra cháy, nhằm bảo vệ tối đa tài nguyên rừng.