Minh bạch chuỗi nông sản từ truy xuất nguồn gốc
Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ra mắt Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#VIệt Nam
Có 4636 kết quả
Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ra mắt Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam.
Ngày 12/1, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật, triển lãm “Sắc màu hữu nghị” chính thức khai mạc, giới thiệu đến đông đảo công chúng yêu nghệ thuật 69 tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc. Sự kiện do Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội phối hợp cùng Hiệp hội trao đổi nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc tổ chức.
Từ nhịp sống sôi động, hiện đại của các thành phố lớn, đến những bãi biển hoang sơ, quyến rũ được bao quanh bởi những cánh rừng nhiệt đới xanh ngát, theo tạp chí Vogue, Việt Nam mang tới cho khách du lịch những trải nghiệm không thể bỏ lỡ.
Năm 2025, Việt Nam lọt Top 50 doanh thu bản quyền âm nhạc toàn cầu và Top 10 doanh thu bản quyền kỹ thuật số khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đánh dấu bước tiến của âm nhạc Việt trên bản đồ sở hữu trí tuệ thế giới. Đây không chỉ là cột mốc về con số mà còn ghi nhận 23 năm nỗ lực của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam
Chiều 12/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper, nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có điện mừng gửi đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.
Lần đầu tiên Việt Nam có một giải thưởng 1 triệu USD dành riêng cho sản phẩm, giải pháp AI do chính người Việt phát triển, làm chủ và tạo tác động mạnh mẽ, bền vững cho kinh tế-xã hội Việt Nam hưởng ứng tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW.
Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13) diễn ra với yêu cầu chuyên môn ngày càng cao, trong khi điều kiện chuẩn bị của nhiều đội tuyển nước ta còn đối diện không ít thách thức.
Trước yêu cầu phát triển bền vững và cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn qua đã có bước chuyển quan trọng, từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong bảo vệ các nguồn lực phát triển quốc gia.
Hội nghị Quốc tế về Hiến, Ghép tạng Việt Nam năm 2026 đã đóng góp các luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng, hỗ trợ hoạch định chính sách, hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hiến, ghép tạng tại Việt Nam, đặc biệt là xây dựng hệ thống hiến tạng đủ mạnh.
Ngày 10/1, Trường đại học Văn Lang, Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tổng kết chuỗi sự kiện văn học Việt-Hàn 2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) có sự tham gia của 15 quốc gia thành viên, gồm 10 nước ASEAN và 5 đối tác: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.
Thời gian gần đây, các tổ chức tín dụng và thị trường vốn Việt Nam đã bắt đầu hình thành kênh vốn dành cho một số dự án thân thiện môi trường. Dư nợ tín dụng xanh của hệ thống ngân hàng gia tăng mạnh, phản ánh sự quan tâm lớn của nhà băng và doanh nghiệp vào các dự án giảm phát thải.
Câu chuyện của Trần Thị Tường Vy - một nữ sinh chưa từng đến Nga nhưng kiên trì theo đuổi tiếng Nga và nuôi dưỡng ước mơ học tập tại thành phố Saint Petersburg - là minh chứng cho sức sống bền bỉ của hợp tác giáo dục Việt-Nga trong giai đoạn hiện nay.
Tờ Thời báo Hoàn Cầu, một ấn phẩm của Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, mới đây đăng tải bài tổng hợp, phân tích sâu, nêu bật kết quả tăng trưởng kinh tế rất tích cực của Việt Nam trong tổng thể bức tranh kinh tế Đông Nam Á và toàn cầu trong năm 2025.
Trước tình hình quốc tế phức tạp, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, trong nước hứng chịu thảm họa thiên tai cực đoan chưa từng thấy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, sâu sát của Đảng, Chính phủ, Việt Nam nổi lên như một “điểm sáng” về ổn định vĩ mô và tăng trưởng kinh tế.
Với sự chủ trì của Bộ Tài chính, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Tập đoàn Dassault Systèmes (Pháp) tổ chức Lễ khai trương Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) cùng Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence – COE) về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Bản sao số (Digital Twin).
Thực tiễn gần 40 năm đổi mới cho thấy, bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của nền dân chủ ở nước ta là chế độ bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội, tinh thần; phát huy cao độ vai trò của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Năm 2025, dù chịu tác động nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu và biến động thị trường thế giới, ngành thủy sản Việt Nam vẫn giữ đà tăng trưởng, là điểm sáng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Phóng viên Báo Nhân Dân trao đổi với ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Thủy sản và Kiểm ngư, về kết quả này và định hướng năm 2026.
Tại họp báo định kỳ của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố tình hình kinh tế-xã hội quý IV và cả năm 2025 vừa mới đây, lần đầu tiên, số liệu thống kê về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với kinh tế số được cung cấp thông tin.
Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, lần đầu tiên vượt mốc 70 tỷ USD.
Cục Thống kê chủ trì tiến hành Tổng điều tra Kinh tế năm 2026, sẽ chính thức ra quân ngày 7/1 tại Hải Phòng. Đây là cuộc điều tra trải rộng trên cả nước, đối tượng và đơn vị điều tra lớn, nội dung điều tra phức tạp, thời gian điều tra kéo dài, số lượng lớn điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên và Ban chỉ đạo các cấp tham gia.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ, là một trong những động lực cốt lõi trong phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Việt Nam cũng đứng trước nhiều cơ hội và không ít thách thức trong lĩnh vực đặc biệt này.
Ngày 6-1-1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử dân tộc diễn ra, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân và giá trị pháp lý của Nhà nước Việt Nam độc lập trước thế giới.
Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á và một cơ sở thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực...
Bước sang năm 2026 - năm khởi đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, đất nước ta đứng trước một thời điểm có ý nghĩa bản lề, đánh dấu sự chuyển tiếp quan trọng từ giai đoạn phục hồi, giữ vững ổn định sang giai đoạn phát triển nhanh và bền vững hơn.
Ngày 5/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Vladimir Petrovich Evtushenkov, Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema, Liên bang Nga.
Bước sang năm 2026, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số cùng với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2025 ước tăng 8,46% so với cùng kỳ 2024, đạt mức tăng cao nhất của quý IV các năm trong giai đoạn 2011-2025, duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước. GDP năm 2025 tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm 2024, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025.
Trong bối cảnh thị trường đầu tư bất động sản khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang phục hồi không đồng đều, hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) bất động sản tại Việt Nam vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm ổn định từ các nhà đầu tư nước ngoài.