Bác kháng cáo của nữ tài xế gây tai nạn làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tử vong ở Đắk Lắk
Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên giữ nguyên mức án 3 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Cẩm Chi về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Tòa án nhân dân
Có 48 kết quả
Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên giữ nguyên mức án 3 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Cẩm Chi về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Ngày 13/5, tại tỉnh Bắc Ninh, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Đây là bước kiện toàn nhân sự chủ chốt, thực hiện chủ trương bố trí Chánh án cấp tỉnh không phải người địa phương, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.
Ngày 7/5, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Ty sinh năm 1995, trú tại xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk về tội “Giết người”.
Sáng 28/4, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo của ông Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cũ (nay là Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng) và các bị cáo khác trong vụ án nhận và đưa hối lộ để "chạy án".
Sáng 1/4, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị giải đáp nghiệp vụ giữa Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao với Tòa án. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng dự và chủ trì.
Sáng ngày 10/2, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và trao Quyết định bổ nhiệm.
Sáng 29/1, tại Hà Nội, Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia tiến hành Phiên họp thứ nhất năm 2026 tiến hành lựa chọn nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đề nghị Chủ tịch nước xem xét quyết định bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân.
Trải qua 80 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, hệ thống Tòa án nhân dân Việt Nam đã khẳng định mạnh mẽ vai trò là thiết chế trung tâm trong bộ máy Nhà nước, giữ vị trí trụ cột trong bảo vệ công lý, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và giữ vững kỷ cương, trật tự xã hội.
Ngày 24/11, tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án nhân dân năm 2026, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức chương trình phát động ủng hộ đồng bào miền trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự, chỉ đạo Hội nghị.
Sáng 30/10, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao đã long trọng tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu lịch sử 80 năm Tòa án nhân dân”.
Sáng 24/10, Học viện Tòa án tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Một số nội dung mới liên quan đến thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự của Tòa án nhân dân khu vực”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 355 điểm cầu tại các tòa án nhân dân khu vực trên toàn quốc.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân; Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 báo công dâng Bác; Hàng triệu vé máy bay Tết 2026 được bán sớm, giá vé neo ở mức cao; Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước.
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử 80 năm Tòa án nhân dân” ghi nhận 15 nghìn lượt dự thi, có ngày cao điểm hơn 2 nghìn lượt tham gia, phản ánh sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi, đồng thời khẳng định sự quan tâm sâu rộng của xã hội đối với truyền thống 80 năm vẻ vang của ngành tòa án nhân dân.
Ngày 11/8, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử 80 năm Tòa án nhân dân” chính thức khởi động trên chuyên trang thi trực tuyến https://cuocthi.congly.vn. Cuộc thi trực tuyến nằm trong chuỗi sự kiện được tổ chức hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2025).
Ngày 18/7, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Toà án nhân dân tối cao phối hợp tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng tại Tòa án nhân dân”.
Nhiệm kỳ 2020-2025, ngành tòa án nhân dân đã hoàn thành tốt vai trò là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Luật quy định số lượng thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không ít hơn 23 người và không quá 27 người; gồm Chánh án, các Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với đề xuất chỉ quy định trong Luật Tổ chức Tòa án nhân dân một số vấn đề cơ bản có tính nguyên tắc, định hướng về Tòa án chuyên biệt thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế, còn các nội dung cụ thể sẽ được Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục nghiên cứu, trình Quốc hội quy định sau.