Tây Ninh: Bắt đối tượng vận chuyển gần 4.000 bao thuốc lá lậu qua biên giới
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp các đơn vị chức năng bắt quả tang một đối tượng vận chuyển gần 4.000 bao thuốc lá nhập lậu trên tuyến biên giới.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Thuốc lá lậu
Có 20 kết quả
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp các đơn vị chức năng bắt quả tang một đối tượng vận chuyển gần 4.000 bao thuốc lá nhập lậu trên tuyến biên giới.
Việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt theo phương pháp hỗn hợp đối với thuốc lá từ năm 2027 được kỳ vọng góp phần định hướng tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tăng thu ngân sách. Tuy nhiên, cùng với đó là nguy cơ gia tăng thuốc lá lậu đặt ra yêu cầu chính sách phải triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp kiểm soát.
Thuốc lá lậu tiếp tục bám rễ tại thị trường nội địa, đặc biệt ở khâu bán lẻ - mắt xích quyết định đầu ra và nuôi dưỡng toàn bộ chuỗi vi phạm. Các chuyên gia cho rằng cần sớm nâng mạnh mức xử phạt, siết thực thi pháp luật và đưa chính sách mới vào áp dụng ngay trong năm 2026 để tạo chuyển biến thực chất.
Ngày 23/1, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, xử lý một vụ vận chuyển thuốc lá không rõ nguồn gốc.
Sáng 23/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong lúc tuần tra trên tuyến quốc lộ và đường bê-tông nông thôn, lực lượng công an đã phát hiện 2 vụ vận chuyển liên quan thuốc lá điếu nhập lậu.
Ngày 5/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu với số lượng lớn.
Những tháng cuối năm 2025, khi không khí Tết 2026 chuẩn bị bắt đầu rộn ràng thì tại các xã vùng quê tỉnh Vĩnh Long, tình trạng mua bán thuốc lá nhập lậu vẫn diễn ra một cách âm thầm. Không phải là những chuyến hàng lớn, mà là từng bao thuốc Jet, Hero, Scott… được bán lẻ cho người địa phương, chủ yếu là khách quen.
Ngày 4/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng Công an vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện một xe ô-tô chứa hơn 11.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, đặc biệt trong đợt cao điểm chống buôn lậu, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Đội 3) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu - Cục Hải quan đã chủ trì, phối hợp bắt và xử lý nhiều vụ buôn lậu thuốc lá, qua đó thu giữ hơn 1,3 triệu bao thuốc lá điếu các loại, với tổng trị giá ước tính 65 tỷ đồng.
Trong hai ngày 5 và 6/6, lực lượng hải quan đã triệt phá thành công hai vụ buôn lậu và vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, với thủ đoạn cất giấu tinh vi, chưa từng ghi nhận trong các chuyên án trước đây. Tổng số tang vật bị thu giữ gồm hơn 84.000 bao thuốc lá điếu không rõ nguồn gốc và 5,027kg ma túy tổng hợp dạng đá.
Việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với mặt hàng thuốc lá là chính sách đúng đắn nhằm điều tiết hành vi người dùng, tăng thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cần phải có lộ trình triển khai phù hợp, không nên tăng đột ngột thuế TTĐB đối với mặt hàng thuốc lá nhằm tránh những tác động tiêu cực.
Chiều 13/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam (VTA) tổ chức hội thảo “Phòng, chống thuốc lá lậu: thực trạng và giải pháp”.
Ngày 28-5, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, Đội QLTT số 6, Cục QLTT tỉnh Long An vừa kiểm tra phát hiện, thu giữ trên 1.500 hộp thuốc đông dược không rõ nguồn gốc, xuất xứ và trên 3.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu trên tuyến quốc lộ 62 thuộc địa bàn huyện Mộc Hóa và Tân Thạnh.
Chiều 8-1, Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 (Cục Hải quan TP Hải Phòng) Trần Mạnh Hùng cho biết, gần 50 nghìn bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất nhập lậu qua cửa khẩu cảng biển Hải Phòng đã bị lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ.
Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định về Xử phạt vi phạm hành chính trong Hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chính thức có hiệu lực từ ngày 15-10-2020.